Công an Lạng Sơn tổ chức Đại hội thi đua ‘Vì an ninh Tổ quốc’

Thứ Sáu, 29/05/2015, 17:46
Chiều 29/5, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2010-2015.

Thiếu tướng Nông Văn Định, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì đại hội. Dự Đại hội có đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Lạng Sơn và các đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2010-2015 của Công an tỉnh Lạng Sơn.

Thiếu tướng Nông Văn Định phát biểu khai mạc Đại hội thi đua “ Vì an ninh Tổ quốc” của Công an tỉnh Lạng Sơn. 

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Công an tỉnh Lạng Sơn trong 5 năm qua cho thấy, phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” đã được Công an tỉnh Lạng Sơn triển khai sâu rộng, toàn diện, nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức, thực hiện, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng, trở thành động lực thúc đẩy mạnh mẽ các mặt công tác. Qua đó, đã xuất hiện hàng trăm lượt tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các mặt công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng; hàng ngàn lượt CBCS nêu gương sáng về tinh thần quả cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; dũng cảm giúp dân trong thiên tai, bão lũ; tận tụy, mưu trí dũng cảm, sáng tạo trong công tác, trở thành những nhân tố điển hình.

Thiếu tướng Nông Văn Định - Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2013-2014. 

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của CBCS Công an tỉnh Lạng Sơn trong 5 năm qua, đã có 702 lượt tập thể, 2.429 lượt cá nhân của đơn vị đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý... Ngoài ra, còn hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được UBND tỉnh và các cấp, Bộ, ngành tặng bằng khen và giấy khen.

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Công an tỉnh Lạng Sơn cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua, bám sát, phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương; gắn phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” với các phong trào thi đua khác ở địa phương và của lực lượng Công an. Thông qua phong trào để rèn luyện đội ngũ cán bộ, chiến sỹ gắn bó máu thịt với nhân dân, thực sự dựa vào nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân và các ban, ngành, qua đó vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Các đại biểu điển hình tiên tiến tham gia giao lưu tại Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.
Phạm Tâm - Thủy Quyên
.
.