Công an Lạng Sơn phát động phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2017

Thứ Tư, 04/01/2017, 20:43
Ngày 4-1, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai công tác công an và phát động phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2017. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn.

Với những thành tích kết quả xuất sắc đã đạt được, tổng kết phong trào thi đua vì ANTQ năm 2016, đã có 8 cá nhân tiêu biểu điển hình của Công an tỉnh Lạng Sơn vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ Quốc; 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Công an tỉnh Lạng Sơn và 3 đơn vị cơ sở thuộc Công an Lạng Sơn được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc cho các cá nhân.

Đây là năm thứ 12 liên tục tập thể CBCS Công an Lạng Sơn vinh dự được nhận phần thưởng cao quý này. Ngoài ra, 8 tập thể, 14 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen; 5 tập thể, 14 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân  được các cấp khen thưởng…


 Phát huy thành tích đã đạt được, trong năm 2017 Nghị quyết của Đảng uỷ, kế hoạch của Giám đốc Công an Lạng Sơn đã xác định 5 nhiệm vụ công tác trọng tâm trong phát động phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2017 cùng khẩu hiệu hành động “Chủ động, đổi mới, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” trong toàn thể CBCS.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính Phủ, đồng chí Nguyễn Công Trưởng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy .

 Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng  Bùi Văn Thành và Bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn Trần Sỹ Thanh  đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích, kết quả mà Công an Lạng Sơn đã đạt được trong năm 2016; đồng thời chỉ rõ những mặt còn tồn tại hạn chế.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Trung Thực, Giám đốc Công an tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho các tập thể
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Trung Thực, Giám đốc Công an tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho các cá nhân
Thứ trưởng Bùi Văn Thành, đồng chí Trần Sỹ Thanh và các đại biểu tại Hội nghị.

Năm 2017, Công an Lạng Sơn cần tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đạt được, chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình, từ đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo ANTT, tuyệt đối không được để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an Lạng Sơn cần tiếp tục chủ động làm tốt công tác phòng ngừa; tập trung xây dựng và triển khai có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ổn định tình hình, tạo môi trường an toàn, thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT, đẩy mạnh công tác đảm bảo TTATGT.

Đẩy mạnh công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, XDLL, trong đó xác định công tác XDLL, công tác tổ chức cán bộ chính là “chìa khóa của thành công” nhằm xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ  CAND trong lòng nhân dân, giỏi và tinh thông về nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác công an trong tình hình mới.

Trước mắt Công an Lạng Sơn cần khẩn trương tập trung triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ ANTT, giữ gìn TTATGT, đảm bảo cho nhân dân địa phương đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 tuyệt đối an toàn.

Tâm Phạm – Thái My
.
.