Công an Hải Phòng tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 13 của Bộ Công an

Thứ Tư, 03/08/2016, 15:25
Ngày 3-8, Công an thành phố tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 13 của Bộ Công an về tăng cường công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân, giai đoạn 2001-2016.

Thiếu tướng Lương Ngọc Dương - Phó cục trưởng Cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị; Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó Giám đốc Công an thành phố, Phó trưởng Ban chỉ đạo 799 thành phố chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng.

15 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 13 được Công an thành phố thường xuyên gắn với triển khai xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công tác dân vận của lực lượng Công an thường xuyên được đổi mới về nội dung, hình thức, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức tham gia đấu tranh với tội phạm của nhân dân.

Hình ảnh tại hội nghị.

Hơn 200 mô hình phong trào bảo vệ ANTQ được Công an thành phố phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể triển khai, hoạt động hiệu quả. Từ nguồn thông tin của nhân dân, Công an thành phố điều tra, làm rõ gần 7000 vụ án, hơn 9000 đối tượng phạm pháp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Lương Ngọc Dương yêu cầu, để nâng cao chất lượng công tác dân vận trong thời gian tới, Công an thành phố cần tập trung làm tốt công tác tiếp dân, mở các lớp đào tạo chuyên sâu về công tác dân vận cho lực lượng Công an xã, lực lượng chiến lược tại cơ sở, trong đó tập trung vào những địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, có nhiều đơn thư khiếu kiện phức tạp.

Hình ảnh tại hội nghị.

Công an thành phố cần sớm hoàn thiện hệ thống bài giảng về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao khả năng chuyên môn của lực lượng làm công tác dân vận cơ sở; phối hợp với các tổ chức đoàn thể, nhân rộng hiệu quả các mô hình phong trào bảo đảm đảm an ninh trật tự.

Nhân dịp này, UBND thành phố và Công an thành phố khen thưởng 15 tập thể 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 13 của Bộ Công an.

Văn Thịnh
.
.