Công an Hà Tĩnh: Hội thảo "Công an Hà Tĩnh trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước"

Thứ Sáu, 26/03/2010, 15:56
Ngày 25/3, Công an Hà Tĩnh đã tổ chức Hội thảo khoa học lịch sử "Công an Hà Tĩnh trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước". Các tham luận tại hội thảo đều tập trung nêu bật và khẳng định những đóng góp to lớn của lực lượng Công an Hà Tĩnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cùng với quân và dân cả nước, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã không quản ngại khó khăn gian khổ chủ động nắm chắc tình hình, tập trung lực lượng đấu tranh có hiệu quả với các thế lực thù địch. Trong kháng chiến chống Mỹ, Công an Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt 20 vụ, hơn một trăm tên gián điệp biệt kích.

Nổi bật nhất là chuyên án K50 đã bắt gọn 7 toán gián điệp, biệt kích gồm 56 tên. Là trọng điểm con đường chiến lược đưa người và phương tiện từ hậu phương miền Bắc vào chiến trường miền Nam, Hà Tĩnh bị máy bay Mỹ đánh phá ác liệt. Lực lượng Công an Hà Tĩnh đã thực hiện phương châm "4 bám", bám sát mặt đường, bám sát cầu phà, bám sát phương tiện xe, thuyền và bám sát kho tàng, bến bãi, đảm bảo cho giao thông thông suốt. Trong những thời điểm khó khăn nhất của cuộc chiến tranh, Công an Hà Tĩnh đã chi viện cho chiến trường miền Nam 123 đồng chí, nhiều đồng chí đã lập công xuất sắc, 52 đồng chí đã anh dũng hy sinh, 30 đồng chí khác đã gửi lại một phần máu thịt tại chiến trường…

Với những thành tích đó, Công an Hà Tĩnh đã có 8 tập thể, 2 cá nhân được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND; được tặng thưởng 4 Huân chương Chiến công các hạng… và gần đây Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng cho Phòng CSGT vì những thành tích đặc biệt trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước…

V. Hùng
.
.