Công an Đồng Nai lập nhiều biên bản lái xe đưa tiền hối lộ lực lượng CSGT

Thứ Bảy, 18/02/2006, 07:36
Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến QL: 1A, 51 và 20 vào thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán Bính Tuất (từ ngày 12/1 đến 12/2), được sự đồng ý của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động 9 cán bộ, chiến sĩ từ các trạm, đội thành lập tổ tuần tra kiểm soát giao thông đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp của Trung tá Văn Quyết Thắng, Trưởng phòng và Trung tá Huỳnh Tiến Mạnh, Phó trưởng phòng.

Sau 1 tháng hoạt động với 24 ca tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý các phương tiện vi phạm đã lập 433 biên bản vi phạm hành chính. Với những lỗi vi phạm bị phát hiện, tổ tuần tra đã tạm giữ giấy tờ 324 trường hợp và 109 xe ôtô các loại để xử lý.

Đáng chú ý là tổ tuần tra kiểm soát đã lập biên bản 48 trường hợp lái xe đưa tiền cho CSGT với số tiền 9.640.000 đồng. Đặc biệt trong ngày 8/2, tổ tuần tra gồm 6 cán bộ, chiến sĩ do Trung tá Văn Quyết Thắng phụ trách làm nhiệm vụ từ 14h đến 19h trên tuyến QL1A và QL51 đã lập biên bản 17 trường hợp vi phạm, tạm giữ giấy tờ 13 trường hợp và 1 ôtô tải, 3 xe khách.

Thời gian tổ tuần tra làm nhiệm vụ trên  tuyến QL1A đã lập biên bản 11 trường hợp lái xe đưa tiền hối lộ lực lượng CSGT với tổng số tiền 2,7 triệu đồng. Vụ hối lộ bị lập biên bản đầu tiên trong ca trực này là lúc 14h50', khi tổ tuần tra phát hiện xe ôtô khách BKS 37N-3166 do Bùi Quang Khánh (32 tuổi), ngụ ở phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An điều khiển vi phạm không đóng cửa xe lên xuống khi xe chạy, để người đu bám, chở hàng trên mui xe quá khung bao, chở quá số khách quy định, lái xe không có giấy phép lái xe, xe không có giấy tờ.

Bùi Quang Khánh đã đưa hối hộ 300.000 đồng. Sau đó 30 phút, tổ tuần tra kiểm tra phát hiện xe ôtô khách BKS 36L-6892, lái xe là Quảng Văn Trân (30 tuổi), ngụ tổ 1, phường Thống Nhất, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, cũng lại chở hàng trên mui xe quá khung bao và chở khách vượt quá quy định. Để được lực lượng CSGT bỏ qua, Quảng Văn Trân đã đưa hối lộ 500.000 đồng, nhưng hành vi của Trân đã bị lập biên bản. Vụ hối lộ lực lượng CSGT bị lập biên bản cuối cùng trong ca làm nhiệm vụ của tổ tuần tra xảy ra vào lúc 18h40' phút khi phát hiện xe ôtô khách BKS 88H-2646 do Dương Xuân Trường (50 tuổi), cư trú ở phường Liên Bảo, thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc điều khiển với lỗi vi phạm là chở quá số khách quy định và Dương Xuân Trường đã đưa hối lộ 200.000 đồng, song việc làm của Trường đã bị tổ tuần tra lập biên bản...

Theo đánh giá của Cục CSGT đường bộ - đường sắt, thời gian gần đây, tỉnh Đồng Nai là 1 trong 22 tỉnh, thành phía Nam có TNGT giảm cả 3 mặt: Số vụ, số người chết và số người bị thương. Tháng 1 vừa qua, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai xảy ra 47 vụ TNGT làm 51 người chết, bị thương nặng 13 người và 19 người bị thương nhẹ; so với tháng 1/2005 giảm 27 vụ, số người chết giảm 13 người, số người bị thương nặng giảm 23 người và số bị thương nhẹ giảm 28 người.

Nhưng số vụ TNGT 15 ngày đầu tháng 2 đang có chiều hướng gia tăng đột biến. Trước tình hình này, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 02 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tiến hành các biện pháp phòng chống tiêu cực trong lực lượng CSGT. Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm

Thu Thảo
.
.