Công an Đắk Nông lập nhiều thành tích trong 15 ngày đầu thực hiện đợt cao điểm

Thứ Hai, 04/01/2021, 14:39
Với sự vào cuộc quyết liệt, nghiêm túc và hiệu quả, sau 15 ngày thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng Công an Đắk Nông đã lập được nhiều thành tích đáng ghi nhận, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Nổi bật, lực lượng Công an Đắk Nông đã liên tiếp phát hiện, đấu tranh, triệt phá gần 30 vụ ma túy, thu giữ 10 bánh heroin, 48 gói và 50 viên ma túy, gần 2000 cây cần sa, 2 súng ngắn cùng nhiều tang vật liên quan. Điển hình qua công tác đấu tranh chuyên án, lực lượng Công an Đắk Nông đã triệt phá 1 đường dây mua bán trái phép chất ma túy, bắt 2 đối tượng, thu giữ 10 bánh heroin. Đây là chuyên án có số lượng ma túy thu giữ được lớn nhất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông từ trước đến nay.

Công an Đắk Nông ra quân thực hiện đợt cao điểm.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có nhiều chuyển biến tích cực, tội phạm đã được kiềm chế và làm giảm, tỷ lệ điều tra, phá án đạt 100%. Trong đó đã điều tra, khám phá nhanh vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội với số tiền gần 80 triệu đồng, bắt 1 đối tượng, trú tại tỉnh Bình Thuận. Mở rộng điều tra, đối tượng khai,với thủ đoạn giả danh người nước ngoài kết bạn qua mạng xã hội, hứa hẹn tặng quà, giả danh nhân viên hải quan yêu cầu bị hại gửi tiền làm thủ tục nhận quà từ nước ngoài về. Từ đó, đối tượng này đã lừa đảo, chiếm đoạt trên 420 triệu đồng của nhiều người dân ở nhiều tỉnh, thành phố.

Lực lượng Công an xã ở huyện Đắk Song tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT.

Cùng với đó, lực lượng Công an Đắk Nông còn bắt, khởi tố 1 vụ, 1 bị can là Giám đốc Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk G’long về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ; 1 vụ, 2 bị can, nguyên Chủ tịch UBND xã và Kế toán UBND xã Buôn Choah, huyện Krông Nô về hành vi tham ô tài sản; phát hiện, xử lý 8 vụ, 9 đối tượng, 2 cơ sở kinh doanh, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, thu giữ gần 1500 sản phẩm may mặc, 4.000 lít xăng, gần 2.400 bao thuốc lá, 153 chai thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật...; phát hiện, xử lý 2 sở sở sang chiết gas trái phép, 2 vụ vận chuyển lâm sản trái phép...

Công an thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil phối hợp tuần tra, kiểm soát, bảo đảm ANTT.

Trong đợt cao điểm này, nhiều đơn vị, Công an huyện, thành phố cũng đã liên tiếp lập nhiều thành tích nổi bật như: Công an huyện Tuy Đức triệt phá 4 vụ ma túy, 2 vụ buôn bán hàng cấm, 1 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ đánh bạc; vận động ra đầu thú 1 đối tượng truy nã, lập hồ sơ đưa 1 đối tượng đi giáo dục tại cơ sở bắt buộc và 2 đối tượng đi cơ sở cai nghiện bắt buộc, đồng thời vận động người dân giao nộp được 26 súng tự chế các loại...; Công an huyện Cư Jút liên tiếp đấu tranh, triệt phá 6 vụ ma túy, 1 vụ đánh bạc, 1 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ mại dâm, 1 vụ tàng trữ trái phép súng săn và bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm; Công an huyện Đắk Mil phát hiện, bắt quả tang 10 vụ đánh bạc, 4 vụ ma túy, 1 vụ chế biến nông sản xả khí thải không xử lý trực tiếp ra môi trường, 2 vụ cố ý gây thương tích, 1 vụ trộm cắp tài sản, 5 vụ kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn, sang chiết gas trái phép...; Công an huyện Đắk Song triệt phá 6 vụ ma túy, 1 vụ đánh bạc; 2 vụ tàng trữ, vận chuyển lâm sản trái phép; 1 vụ kinh doanh thực phẩm hết hạn sử dụng, thực phẩm không rõ nguồn gốc; 2 vụ hoạt động mại dâm, đồng thời phối hợp bắt 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, vận động nhân dân giao nộp 10 súng tự chế, 8 mã tấu, 2 gậy 3 khúc; Công an thành phố Gia Nghĩa triệt phá 2 vụ ma túy, 1 vụ cố ý gây thương tích, 1 vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi, 1 vụ đánh bạc, 1 vụ cưỡng đoạt tài sản.....

Công an huyện Cư Jút luôn sâu sát cơ sở, gần gũi với nhân dân, làm tốt công tác dân vận.

Cùng với đó, trong đợt cao điểm này, lực lượng Công an xã chính quy trên địa bàn toàn tỉnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; thực hiện tốt Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. 

Lực lượng Công an xã đã trực tiếp và phối hợp với lực lượng Công an cấp trên bắt 2 vụ trộm cắp tài sản, 6 vụ đánh bạc, 2 vụ ma túy, 1 vụ mại dâm, 1 vụ vận chuyển lâm sản trái phép; vận động người dân giao nộp 22 súng tự chế, 4 mã tấu, 4 gậy sắt...

Công an Đắk Nông phát huy các mô hình phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Để đạt được những kết quả trên, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an, đồng loạt tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm phòng chống tội phạm.

Lực lượng Công an Đắk Nông triệt phá 1 đường dây mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 10 bánh heroin.

Cùng đó, lực lượng Công an đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp huy động các ban, ngành, đoàn thể tham gia, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT. Công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội được tăng cường, tai nạn giao thông và phòng, chống cháy nổ được kiềm chế và giảm mạnh. Công tác phòng ngừa được triển khai chủ động, tích cực, hiệu quả nên phạm pháp hình sự được kiềm chế. Tấn công trấn áp tội phạm đạt kết quả rõ rệt, thể hiện rõ tinh thần kịp thời trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.

Công an huyện Đắk Song phát hiện, bắt, xử lý các vụ vận chuyển lâm sản trái phép.


Minh Quỳnh
.
.