Công an Cần Thơ: Một tháng xử lý 2.777 trường hợp vi phạm Luật Giao thông

Thứ Sáu, 21/04/2006, 14:48

Qua một tháng ra quân, lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ đã tổ chức 258 cuộc tuần tra kiểm soát với 2.436 lượt đồng chí tham gia. Qua đó, phát hiện xử lý 2.777 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, trong đó 2.419 trường hợp là môtô.

Mặc dù lực lượng CSGT tích cực tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, nhưng trong một tháng ra quân đã xảy ra 11 vụ TNGT, làm chết 12 người, bị thương 7 người. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến TNGT là do đa số người tham gia giao thông chưa chấp hành Luật Giao thông như: chạy quá tốc độ quy định, không đội mũ bảo hiểm trên các đoạn đường bắt buộc, vượt đèn đỏ, tránh vượt không đúng quy định, điều khiển phương tiện khi say rượu, bia…

Những địa bàn thường xảy ra tai nạn là quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn, huyện Thốt Nốt và Vĩnh Thạnh. Những quận, huyện này đều có quốc lộ đi qua nhưng đường sá đã xuống cấp, nhỏ hẹp

Nguyễn Cảnh
.
.