Công an Bình Thuận đảm bảo ANTT trước Đại hội Đảng và Tết Tân Sửu

Thứ Sáu, 15/01/2021, 19:08
Ngày 15/1, Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị Sơ kết tháng cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; kết quả bước đầu thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Dự án cấp căn cước công dân; kế hoạch cao điểm tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và triển khai các kế hoạch chuyên đề về đấu tranh phòng, chống tội phạm đánh bạc, trộm cắp tài sản và tội phạm vi phạm pháp luật về pháo...


Sau khi tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm, lực lượng Công an toàn tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, huy động hệ thống chính trị và nhân dân tích cực tham gia tấn công tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự; triển khai đồng bộ các biện pháp công tác bảo đảm an toàn các mục tiêu trọng điểm, an ninh chính trị  tiếp tục được giữ vững ổn định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, điểm nóng. 

Công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm đạt tỉ lệ khá cao. Đấu tranh về tội phạm ma túy, kinh kế, môi trường đạt kết quả cao hơn trước...

Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an Bình Thuận, phát biểu tại Hội nghị

Công an Bình Thuận đã điều ra làm rõ vụ án giết người, cướp tài sản tại thị trấn Phan Rí cửa huyện Tuy Phong; bắt đối tượng giết người Lê Thị Chanh- trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế khi đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh. 

Tập trung điều tra, làm rõ vụ án cướp tài sản có sử dụng công cụ hỗ trợ tại phường Phú Tài TP Phan Thiết; điều tra làm rõ và bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp tài sản tại TP Phan Thiết và nhiều địa bàn khác trong tỉnh; triệt phá nhiều tụ điểm đánh bạc và thu giữ nhiều tang vật có liên quan….

23 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh trao tặng giấy khen vì những thành tích trong đợt cao điểm phòng chống tội phạm...

Việc thực hiện tổng kiểm tra vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn toàn tỉnh đã được Công an các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, có hiệu quả.

 Công tác tuyên truyền, triển khai Nghị định 137 về quản lý sử dụng pháo được đẩy mạnh; công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được chủ trọng, góp phần giữ vững tình hình ANTT tại địa phương.

Công an các đơn vị Công an Bình Thuận ký kết đảm bảo an toàn Đại hội Đảng và  giữ gìn ANTT cho bà con vui xuân đón tết 

 Hội nghị cũng đã thông qua kế hoạch về tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội, đảm bảo tình hình ANTT trước trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021, đặc biệt là bảo vệ an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.



Phương Khanh
.
.