Công an Bình Dương: Nhiều chiến công trong phong trào thi đua Vì ANTQ

Thứ Năm, 11/08/2005, 08:46

Từ năm 2000 đến nay, Công an Bình Dương đã triệt phá hàng trăm băng nhóm tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội.

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, các phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc của lực lượng Công an Bình Dương luôn gắn liền với các cuộc vận động: Xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh toàn diện; Công an thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; xây dựng đơn vị văn hóa kiểu mẫu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng…

Do vậy trong nhiều năm qua, tình hình chính trị trên địa bàn tỉnh luôn ổn định. Lực lượng Công an đã điều tra làm rõ 1.932 vụ án các loại, trong đó có 546 vụ nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, làm rõ 1.047 vụ việc, bắt 2.400 đối tượng. Trên mặt trận phòng chống tội phạm về ma túy đã phát hiện 538 vụ, bắt 1.196 đối tượng, khởi tố 226 vụ, 443 đối tượng… Nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã được điều tra, phá án nhanh tạo được niềm tin của Đảng, chính quyền và nhân dân đối với lực lượng CAND.

Công tác xây dựng lực lượng là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu trong phong trào thi đua Vì ANTQ. Các phong trào thi đua trong lực lượng Công an Bình Dương đều bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, của ngành, tăng cường giáo dục chính trị, nâng cao trình độ văn hóa, nghiệp vụ, pháp luật, khoa học kỹ thuật cho cán bộ, chiến sĩ.

Qua phong trào thi đua, lực lượng Công an tỉnh Bình Dương đã có 11.547 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Một tập thể được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng nhì, 70 cá nhân được tặng Huân chương Chiến công hạng nhất và 54 cá nhân được tặng Huân chương vì ANTQ, 59 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Ngọc Ánh
.
.