Công an An Giang điều tra làm rõ 83,6% các vụ phạm pháp hình sự

Thứ Tư, 15/08/2018, 16:21

Ngày 15-8, Công an tỉnh An Giang, tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2018. Thiếu tướng Bùi Bé Tư - Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.


Trong 6 tháng đầu năm 2018, Công an An Giang đã triển khai nhiều kế hoạch, phương án, biện pháp công tác nhằm nắm chắc tình hình; chủ động ứng phó và xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp về ANTT. 

Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an An Giang, phát biểu tại Hội nghị.

Cụ thể, tình hình phạm pháp hình sự giảm 21% so với cùng kỳ 2017, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt gần 83,6%,; điều tra án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 100%, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, được nhân dân đánh giá cao; thu hồi trên 884 triệu đồng, 29 xe mô tô trao trả cho người bị hại; triệt xóa 2 nhóm đối tượng thực hiện 22 vụ trộm nóng mô tô trên địa bàn TP Long Xuyên và TP Châu Đốc. 

Phối hợp lực lượng chức năng đấu tranh, bắt giữ 688 vụ buôn lậu, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ hàng cấm. Hàng hóa thu giữ chủ yếu là thuốc lá ngoại, hàng điện tử, mỹ phẩm, đường cát Thái Lan… trị giá trên 12 tỷ đồng. 

Tình hình tai nạn giao thông được kiềm chế giảm cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần – kỹ thuật có nhiều chuyển biến tích cực, phục vụ tốt yêu cầu công tác, chiến đấu của Công an tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Bùi Bé Tư - Giám đốc Công an An Giang đề nghị Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh, tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch; tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, lễ hội quan trọng; giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Trần Lĩnh - B.T
.
.