Công an các tỉnh thành Tây Nam bộ phối hợp phòng chống đua xe

Thứ Bảy, 14/09/2019, 11:38
Công an TP Cần Thơ ký kết kế hoạch phối hợp với Công an các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang và Vĩnh Long phòng, chống đua xe trái phép và kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động tội phạm trên các tuyến giao thông.

Cần Thơ và An Giang, Đồng Tháp, Hậu giang, Kiên Giang, Vĩnh Long là địa bàn trọng điểm của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với nhiều tuyến giao thông huyết mạch. 

Hoạt động vận tải chủ yếu tập trung trên tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 80 và quốc lộ 91… Từ khi cầu Mỹ Thuận, cầu Cần Thơ, cầu Vàm Cống đi vào hoạt động, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đường bộ gia tăng. Từ đó, tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ trở nên phức tạp. 

Nhóm thanh niên tham gia tụ tập, cổ vũ đua xe trái phép bị Công an TP Cần Thơ xử lý.
"Xe cọp" - phương tiện các đối tượng thường sử dụng khi đua xe trái phép.

Thời gian qua xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên tụ tập tổ chức đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, gây mất an ninh trật tự. Từ đầu năm 2019 đến nay, Công an 6 tỉnh, thành Tây Nam bộ đã bắt, xử lý hàng loạt vụ tụ tập cổ vũ, đua xe trái phép liên quan đến gần 1.000 đối tượng, tạm giữ hàng trăm phương tiện. 

Những đối tượng tham gia có nhiều trường hợp trẻ vị thành niên, dương tính với ma túy, nồng độ cồn vượt quá mức quy định.

Thượng úy Trần Minh Hoàng, Đội trưởng Đội tuần tra dẫn đoàn Công an TP Cần Thơ đề nghị thêm lực lượng phối hợp là Cảnh sát đặc nhiệm và cơ động cùng tham gia phòng, chống đua xe trái phép.

Tình trạng đua xe trái phép gây bức xúc trong nhân dân. Hầu như tỉnh nào cũng có, đặc biệt là khu vực giáp ranh. Công an TP Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang và Vĩnh Long đã phát hiện, vây bắt hàng loạt vụ đua xe trái phép, tụ tập cỗ vũ trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và khu vực giáp ranh. 

Rạng sáng 13-7, Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện hàng chục thanh niên tụ tập, cổ vũ đua xe trái phép trên quốc lộ 91, quận Thốt Nốt. Lực lượng làm nhiệm vụ đã ngăn chặn, vây bắt 61 thanh thiếu niên ngụ TP Cần Thơ, An Giang và Đồng Tháp. Tạm giữ 56 xe máy, nhiều phương tiện đã thay đổi kết cấu, xoáy nòng để đua xe. Qua test nhanh, có 4 trường hợp dương tính với ma túy.

Cùng về hành vi này, rạng sáng 25-8, cả trăm thanh niên lao xe máy ra quốc lộ 1 chạy với tốc độ cao hướng từ huyện Phụng Hiệp đi thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Công an tỉnh Hậu Giang huy động khoảng 100 cán bộ chiến sĩ chặn bắt các nhóm thanh thiếu niên. Nhiều người lao xe máy vào nhà dân hoặc cho phương tiện xuống sông, bỏ trốn. Lực lượng chức năng tạm giữ 140 thanh niên cùng 116 xe máy, 4 ôtô. 

Đại tá Nguyễn Bá Quận, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang chia sẻ một số kết quả, công tác phòng chống đua xe trái phép.

Tương tự, tối 2-9, Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện, bắt giữ 31 đối tượng tụ tập, tổ chức đua xe và cổ vũ đua xe trên quốc lộ 53, qua huyện Vũng Liêm. Các đối tượng thừa nhận hẹn nhau qua mạng xã hội, sau đó tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe. 

Cơ quan Công an phát hiện có 2/31 đối tượng dương tính với chất ma túy. Qua các vụ việc đua xe trái phép bị bắt giữ, đến nay chưa phát hiện các đối tượng tham gia đua xe ăn tiền mà chủ yếu quảng bá thương hiệu các “lò độ xe”.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Hiệp - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Cần Thơ cho biết: đây là lần đầu tiên Công an 6 tỉnh, thành triển khai kế hoạch phối hợp, xây dựng phương án cụ thể phòng, chống đua xe trái phép trên địa bàn giáp ranh. Ngoài công tác phối hợp phòng chống đua xe trái phép, quá trình tuần tra lực lượng Công an ngăn chặn, xử lý các hoạt động khác trên các tuyến giao thông. 

Trên cơ sở kế hoạch phối hợp, lực lượng Công an lập danh sách, nắm các đối tượng cầm đầu, phương thức hoạt động của đối tượng có hành vi đua xe, tụ tập cổ vũ và có khả năng tổ chức đua xe trái phép trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và địa bàn giáp ranh. Xử lý các trường hợp chạy xe gắn máy, xe môtô thay đổi hình dáng, tụ tập điều khiển xe lạng lách, chạy quá tốc độ, đồng thời trao đổi thông tin để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn xử lý kịp thời. 

Khi xảy ra đua xe trái phép, các lực lượng giáp ranh chủ động phối hợp, bố trí lực lượng chốt chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm chuyển sang cơ quan điều tra làm rõ, truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đại tá Võ Văn Thăng – Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ chủ trì cuộc họp, ký kết công tác phối hợp giữa các đơn vị. 

Chủ trì cuộc họp và chứng kiến ký kết công tác phối hợp phòng, chống đua xe trái phép vào chiều 13-9, Đại tá Võ Văn Thăng – Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ yêu cầu Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp cùng lực lượng Công an các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang và Vĩnh Long triển khai, thực hiện đạt hiệu quả cao. 

“Yêu cầu cao nhất, trong công tác phối hợp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng bắt tay vào công việc, đảm bảo an toàn trật tự an toàn giao thông, chấp hành nghiêm điều lệnh, thực hiện tốt quy trình công tác và trao đổi thông tin thường xuyên, kịp thời”, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ nhấn mạnh.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Hậu Giang và Vĩnh Long bắt tay, sau khi ký kết kế hoạch phòng chống đua xe trái phép.

Phòng Cảnh sát giao thông chủ động xây dựng kế hoạch, huy động thêm lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm và lực lượng Cảnh sát cơ động cùng tham gia. 

Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra độc lập, phối kết hợp với các lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, cảnh sát cơ động kịp thời xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông và các hoạt động tội phạm khác và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các đối tượng tổ chức, tụ tập cổ vũ đua xe trái phép… 

Đồng thời qua công tác phối hợp, tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở, “lò độ xe” cho làm cam kết và xử lý theo quy định.

Văn Vĩnh
.
.