Giáo dục truyền thống cho đoàn viên công đoàn

Thứ Bảy, 22/04/2017, 21:00

Ngày 22-4, Công đoàn Cơ quan đại diện Báo Công an nhân dân tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức chuyến đi về nguồn tại Khu di tích lịch sử - văn hóa An ninh Trung ương Cục miền Nam (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).


Tại Khu di tích lịch sử - văn hóa An ninh Trung ương Cục miền Nam, các thành viên trong đoàn đã được tham quan khu vực trưng bày các hiện vật, hình ảnh liên quan đến sinh hoạt, chiến đấu trong chiến khu ngày xưa. 

Đồng thời, nghe hướng dẫn viên giới thiệu về lịch sử quá trình hình thành, chiến đấu và cả những chiến công xuất sắc trong công tác bảo vệ các đồng chí cán bộ An ninh Trung ương Cục miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.  

Đoàn cán bộ, phóng viên, công nhân viên Cơ quan đại diện Báo Công an nhân dân tại TP. Hồ Chí Minh thắp hương và chụp ảnh lưu niệm tại Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
Trước tượng đài Bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Khu danh sách các đơn vị Công an được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng lao động.

Trong nội dung chương trình về nguồn, các thành viên trong đoàn còn có dịp giao lưu thân mật với các cán bộ chiến sĩ Phòng PX15 Công an tỉnh Tây Ninh và lãnh đạo Khu di tích lịch sử - văn hóa An ninh Trung ương Cục miền Nam.

* Cũng trong thời gian này, Đoàn cán bộ, giáo viên Trường Đại học An ninh nhân dân và học viên lớp liên thông hệ Vừa học vừa làm Công an TP Hồ Chí Minh khóa 4 cũng tổ chức chương trình về nguồn ý nghĩa tại tỉnh Tây Ninh.

Theo Thượng tá Huỳnh Văn Đặng, Phó Trưởng phòng Công tác Đảng, Công tác chính trị và Công tác quần chúng, Trường Đại học An ninh nhân dân, các cán bộ, giáo viên, học viên đã đến Công an huyện Tân Biên gửi tặng 5 phần quà cho gia đình chính sách; đến thăm tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thùa (84 tuổi, tại thị trấn Tân Biên); thắp hương viếng Nghĩa trang Trung ương Cục miền Nam và tới tham quan khu di tích Trung ương Cục miền Nam.

Phú Lữ
.
.