Chung kết Hội thi CAND làm theo lời Bác khu vực phía Bắc

Thứ Hai, 01/06/2015, 18:50
Ngày 1/6, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Chung kết Hội thi “Công an nhân dân (CAND) làm theo lời Bác; vì nước quên thân, vì dân phục vụ” khu vực phía Bắc. Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo...
>>Chung kết hội thi 'CAND làm theo lời Bác; vì nước quên thân, vì dân phục vụ' khu vực phía Nam

Khai mạc Hội thi, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Trưởng Ban tổ chức Hội thi đánh giá: Hội thi “CAND làm theo lời Bác; vì nước quên thân, vì dân phục vụ” là hoạt động trọng tâm của đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến tích cực về hành động của cán bộ, chiến sỹ (CBCS) lực lượng CAND trong việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp về người Công an cách mạng trong lòng nhân dân. Đồng thời, là sân chơi trí tuệ, hấp dẫn, bổ ích, thiết thực của toàn lực lượng, nhất là thế hệ trẻ CAND. Hội thi cũng là một hoạt động quan trọng trong Đề án kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Quang Bền và đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư TW Đoàn trao Cờ lưu niệm cho các Đội tuyển tham gia Hội thi.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thi, Thứ trưởng Bùi Quang Bền nhấn mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn xác định công tác xây dựng lực lượng (XDLL) CAND trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ hàng đầu, đẩy mạnh phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy gắn với Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ cơ bản, xuyên suốt trong công tác XDLL CAND.

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười tặng hoa các thành viên trong Ban Giám khảo.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp và tuổi trẻ CAND tiếp tục đưa phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy lên tầm cao mới, sâu sắc và toàn diện hơn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác Công an. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, làm cho CBCS Công an có nhận thức sâu sắc về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thấm nhuần 6 điều Bác Hồ dạy CAND, biến nhận thức thành hành động cụ thể hàng ngày theo 6 điều Bác Hồ dạy.

Nội dung phong trào phải cụ thể, tích cực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng đơn vị, địa phương, trú trọng phát huy kết quả đạt được, những kinh nghiệm hay, mô hình tốt, khắc phục những hạn chế, yếu kém, tập trung xây dựng đội ngũ CBCS Công an, nhất là tuổi trẻ CAND có bản lĩnh chính trị vững vàng, gắn bó mật thiết với nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao...

Tại vòng Chung kết này, 10 đội tuyển tham gia Hội thi đã xuất sắc trải qua 5 phần thi "Con đường đã qua", “Chúng tôi hiểu biết”, “Trí tuệ và bản lĩnh”, “Thông điệp của chúng tôi”, “Tài năng sáng tạo”, với hình thức thể hiện phong phú, nội dung sâu sắc…

Qua đó, Đội tuyển Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Nghệ An đã giành giải Nhất Hội thi; Đội tuyển Công an Bắc Ninh, Ninh Bình, Hải Phòng đạt giải Nhì; giải Ba thuộc về Đội tuyển Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Học viện An ninh nhân dân, Trường Trung cấp Cảnh sát Vũ trang, Công an tỉnh Sơn La, Yên Bái.

Trần Xuân
.
.