Cục CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội:

Chủ động phòng ngừa và tấn công tội phạm băng nhóm

Thứ Tư, 17/08/2011, 13:00
Đó là một trong những giải pháp cơ bản đề ra tại hội nghị sơ kết phòng chống tội phạm hình sự khu vực phía Nam trong 6 tháng đầu năm nay, tổ chức tại Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 16/8, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm kiêm Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về TTXH (CSHS).

Trong 6 tháng, toàn quốc xảy ra 22.567 vụ phạm pháp hình sự, giảm 159 vụ (0,7%), lực lượng CSHS điều tra làm rõ 16.090 vụ, bắt xử lý 22.598 đối tượng, đạt 71,3%. Công an các địa phương cũng đã truy bắt, vận động đầu thú 3.032 đối tượng truy nã về TTXH.

Bên cạnh số vụ án giết người cướp tài sản giảm 7,1%, cướp giật 9,6%, vẫn còn một số loại án tăng như giết người do nguyên nhân xã hội 4,2%, cướp tài sản 3,5%, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích 2,8%, chống người thi hành công vụ 1,3%, trộm cắp 3,1%, lừa đảo 8,4%, hiếp dâm trẻ em 6,2%.

Để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự, Cục CSHS thường xuyên quán triệt chỉ đạo của Bộ Công an, triển khai các nhiệm vụ đột phá, tăng cường lực lượng ở các địa bàn trọng điểm, phối hợp các địa phương rà soát băng nhóm tội phạm nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm, nhất là những băng nhóm sử dụng súng, lưu manh chuyên nghiệp, đâm thuê chém mướn.

Tập trung triển khai kế hoạch phòng chống tội phạm sang Campuchia đánh bạc, mua bán người và tội phạm hình sự tại 16 tỉnh, thành phố trọng điểm

Hữu Toàn
.
.