Chủ động phòng dịch, đảm bảo tốt an ninh trật tự

Thứ Tư, 15/04/2020, 07:39
Lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Quảng Nam tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, cùng với việc nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ ANTT, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Quảng Nam còn tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Tại chốt kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 khu vực Bến xe Bắc Quảng Nam, lực lượng liên ngành kiểm soát chặt số người, phương tiện ra vào địa bàn tỉnh Quảng Nam. Do đây là khu vực cửa ngõ phía Bắc tỉnh Quảng Nam trên tuyến QL1A nên lưu lượng phương tiện tham gia khá đông, buộc tổ công tác phải làm việc rất vất vả.

Thượng úy Lê Tấn Thiện, cán bộ CSCĐ tham gia tổ công tác, cho biết, chốt kiểm soát này được UBND tỉnh Quảng Nam thành lập từ ngày 31/3. Hằng ngày, tổ công tác thực hiện dừng hàng ngàn phương tiện để kiểm tra lịch trình đi lại của lái xe và thực hiện đo thân nhiệt, làm tờ khai y tế theo quy định.

Đối với những phương tiện không có lộ trình vào tỉnh Quảng Nam thì tổ công tác thực hiện hướng dẫn phương tiện di chuyển lên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại khu vực ngã ba Điện An để tiếp tục hành trình. “Dù rất vất vả, thậm chí là đối mặt với nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, song lực lượng liên ngành làm việc tại chốt kiểm soát vẫn luôn nỗ lực, nhằm góp phần ngăn ngừa dịch COVID-19 lây lan”, Thượng úy Thiện chia sẻ.

Theo Đại tá Lê Quang Vịnh, Trưởng phòng CSCĐ Công an tỉnh Quảng Nam, trong lúc dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp, đơn vị đã tập trung tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Đơn vị đã tổ chức quán triệt cho cán bộ. chiến sĩ (CBCS) thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thể hiện quyết tâm cao độ “chống dịch như chống giặc”.

Ngoài ra, hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo Phòng CSCĐ Công an tỉnh Quảng Nam, hơn 70 lượt CBCS đã xung phong tham gia công tác tại các tuyến đầu phòng, chống dịch, tham gia bảo vệ, phục vụ lưu trú an toàn cho khách ngoại giao và du khách quốc tế tại Hội An, phối hợp cùng các lực lượng chốt chặn, kiểm tra y tế đối với người dân và khách đi qua địa phận Quảng Nam.

Cùng với đó, đơn vị còn bám sát chương trình công tác và chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Bộ Tư lệnh CSCĐ, chủ động triển khai toàn diện, đồng bộ tất cả các mặt công tác cơ động chiến đấu, bảo vệ mục tiêu; làm tốt công tác nắm tình hình, đẩy mạnh tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các loại tội phạm, đặc biệt tội phạm trộm cướp, cướp giật, tụ tập đua xe trái phép và gây rối trật tự công cộng… phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương giải quyết các vụ việc phức tạp về ANTT, tham gia phá án.

Công an tỉnh Quảng Nam luôn nêu cao bản lĩnh chính trị vững vàng; nỗ lực vượt qua mọi khó khăn gian khổ và hiểm nguy; tích cực phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với cơ quan, đơn vị trong và ngoài lực lượng CAND để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từng bước khẳng định vị trí quan trọng của mình trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và cùng chung tay đẩy lùi dịch COVID-19”, Đại tá Lê Quang Vịnh nhấn mạnh.

Ngọc Thi
.
.