Chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, triệt xóa có hiệu quả với các ổ nhóm tội phạm

Thứ Năm, 14/07/2016, 18:03
Đó là những kết quả được đánh giá là nổi bật của Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016 được Công an quận Bắc Từ Liêm tổ chức vào ngày 14-7 tại Hà Nội.

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm của CAQ Bắc Từ Liêm cho thấy, nhờ có sự đoàn kết đồng lòng, thống nhất cao trong Ban chỉ huy và tập thể CBCS Công an quận nên các mặt công tác của đơn vị đều đạt nhiều thành tích cao.

Công tác tham mưu, lãnh đạo chỉ huy có nhiều đổi mới. Đã chủ động dự báo và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các biện pháp vận động quần chúng, làm tốt công tác phòng ngừa, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp về ANTT. Qua đó, tình hình  ANCT được giữ vững, không để xảy ra đột xuất bất ngờ. Tội phạm hình sự và TNXH được kiềm chế, không để xảy ra trọng án, các vụ việc nghiêm trọng gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.
Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trao khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc công an TP Hà Nội cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm đạt cao, không để các ổ nhóm tội phạm hoạt động, lộng hành. Công tác đảm bảo TTATGT và TTĐT được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đạt nhiều chuyển biến tích cực, bộ mặt đô thị được cải thiện rõ rệt. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được đẩy mạnh, xây dựng được nhiều mô hình câu lạc bộ phòng chống tội phạm và TNXH với phương thức hoạt động phong phú, hiệu quả, huy động được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia…

Đồng chí Đỗ Mạnh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm trao tặng giấy khen của UBND quận cho các tập thể cá nhân xuất sắc
Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm trao tặng giấy khen của Giám đốc công TP Hà Nội cho các tập thể, cá nhân 

Biểu dương chúc mừng những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm của CAQ Bắc Từ Liêm, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu CAQ Bắc Từ Liêm cần tiếp tục tập trung bám sát và thực hiện tốt nhiệm vụ chương trình công tác 6 tháng cuối năm; Làm tốt công tác dự báo sát tình hình để chủ động tham mưu với lãnh đạo Công an Thành phố, cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương; Thực hiện nghiêm túc các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cũng như công tác quản lý Nhà nước về ANTT…

Tại hội nghị, đã có 295 lượt tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua cao điểm,  đấu tranh triệt xóa các ổ nhóm tội phạm trên địa bàn đã được Bộ Công an, Giám đốc công an TP Hà Nội và các cấp ngành khen thưởng.

Tâm Phạm
.
.