Lực lượng CAND chủ động đấu tranh, vô hiệu hóa các hoạt động phá hoại dịp 2-9

Thứ Ba, 04/09/2018, 09:52
Bằng sự chủ động và tinh thần kiên quyết, lực lượng CAND đã áp dụng hài hòa, khôn khéo các biện pháp nghiệp vụ, pháp luật, đấu tranh, vô hiệu hóa các âm mưu, hoạt động phá hoại, đảm bảo nhân dân đón Tết Độc lập trong an bình.

Trước và trong dịp lễ Quốc khánh 2-9, các đối tượng phản động trong, ngoài nước ráo riết thực hiện âm mưu kích động “tổng biểu tình”, ý đồ tạo cuộc “nổi dậy” hòng gây rối an ninh, gây bạo loạn, chống phá chính quyền tại một số khu vực. 

Bằng sự chủ động và tinh thần kiên quyết, lực lượng CAND đã áp dụng hài hòa, khôn khéo các biện pháp nghiệp vụ, pháp luật, đấu tranh, vô hiệu hóa các âm mưu, hoạt động phá hoại, đảm bảo nhân dân đón Tết Độc lập trong an bình.

Số đối tượng phản động lưu vong bên ngoài đẩy mạnh kích động, kêu gọi trên không gian mạng về “tổng biểu tình 2-9-2018”, kêu gọi dự trữ lương thực, thực phẩm để tham gia biểu tình dài ngày, tán phát video “chiến lược biểu tình du kích chiến”. 

Ý đồ của chúng là lôi kéo người dân tạo thành các điểm ùn tắc kéo dài tại các thành phố, quốc lộ, các tuyến giao thông huyết mạch để gây rối. Chúng chỉ đạo đồng bọn ở trong nước tìm cách đốt phá nhiều nơi, buộc cờ ba sọc, truyền đơn, khẩu hiệu kích động biểu tình và bóng bay thả lên trời; sử dụng thiết bị bay không người lái mang theo chất cháy, nổ, sử dụng xăng tấn công các cơ quan nhà nước...

Đối tượng Lê Quốc Bình (thành viên tổ chức khủng bố Việt Tân) cùng số tang vật phạm pháp bị thu giữ.

Số đối tượng chống đối trong nước liên tục phát tán, chia sẻ hàng trăm bài viết phản đối Luật An ninh mạng, dự thảo Luật Đặc khu, kích động người dân đồng loạt xuống đường biểu tình dịp Quốc khánh 2-9-2018. Các đối tượng kêu gọi tụ tập tại các điểm công cộng trên toàn quốc, trong đó tập trung tại khu vực Nhà hát Lớn, Hồ Gươm, tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội); khu vực nhà thờ Đức Bà, phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Hoàng Văn Thụ (TP Hồ Chí Minh); khu vực đường Trần Phú, Bạch Đằng (Đà Nẵng)... 

Trước tình hình trên, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc tập trung triển khai quyết liệt Điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chủ động các phương án đảm bảo an ninh, trật tự. 

Công an các địa phương đã khẩn trương rà soát, xây dựng, điều chỉnh, hoàn thiện, triển khai các phương án phòng, chống tụ tập đông người gây rối an ninh trật tự, chống biểu tình, bạo loạn trên địa bàn. Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương có kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau dịp nghỉ lễ 2-9. 

Bên cạnh đó, đã chỉ đạo và huy động hệ thống chính trị cơ sở, phát động phong trào quần chúng tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại với người dân nhằm xử lý có hiệu quả các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp ngay từ cơ sở, không để hình thành các “điểm nóng”, không để kẻ địch lơi dụng kích động, lôi kéo. 

Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra canh gác, bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự xã hội, trật tự giao thông, quản lý chặt số đối tượng hình sự, ma túy... 

Đã tập trung xác minh, truy tìm, bóc gỡ cơ sở nội địa của các tổ chức phản động lưu vong,  nhất là đối tượng trong tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, “Triều Đại Việt” (đã bắt, xử lý 15 đối tượng), không để cho chúng có điều kiện hoạt động manh động, khủng bố phá hoại. 

Tổ chức đấu tranh trực diện, răn đe số đối tượng thường xuyên chia sẻ, phát tán các thông tin, bài viết kích động biểu tình; kiểm danh, kiểm diện, có biện pháp nắm, quản lý chặt đối tượng trọng điểm...

Tổ chức tuần tra, kiểm soát kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự công cộng, việc chấp hành các quy định về phòng, chống cháy nổ, trật tự an toàn giao thông tại các địa bàn, tuyến đường trọng điểm, nhất là khu vực diễn ra các sự kiện, lễ hội chính. 

Bên cạnh đó, tăng cường công tác hợp tác quốc tế trong phát hiện, đấu tranh với đối tượng khủng bố, tội phạm từ ngoài, nhất là các địa bàn giáp biên, lân cận; không để các thế lực thù địch, phản động lưu vong, tội phạm lợi dụng địa bàn các nước để xâm nhập Việt Nam hoạt động chống phá trong dịp lễ 2-9. 

Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc tổ chức công tác trực ban, trực chỉ huy, bố trí lực lượng sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống đột xuất, phức tạp về an ninh trật tự, cứu nạn, cứu hộ trong dịp nghỉ lễ 2-9. 

Đã đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động phá hoại, cụ thể như: Tối 28, rạng sáng ngày 29-8-2018, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Định phối hợp Công an tỉnh Phú Yên đã bắt giữ đối tượng Lê Quốc Bình (44 tuổi, hộ khẩu thường trú tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), đối tượng tham gia tổ chức khủng bố Việt Tân, từ Campuchia vượt biên về nước, mang theo nhiều vũ khí nhằm hoạt động khủng bố, phá hoại. 

Khám xét người, nơi ở của đối tượng, Công an tỉnh Bình Định thu giữ 2 súng quân dụng, 7 súng hơi và hơn 500 viên đạn các loại; 1 xe môtô phân khối lớn (nhãn hiệu Honda, dung tích 300cc) cùng nhiều tài liệu có nội dung phản động chống phá Nhà nước Việt Nam. Tại cơ quan Công an, đối tượng Lê Quốc Bình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại Bến Tre, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Ngọc Ánh (38 tuổi, trú tại xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội, hiện tạm trú tại thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) về hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”, theo quy định Điều 117, Bộ luật Hình sự. 

Nguyễn Ngọc Ánh làm nghề nuôi tôm song đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân để công khai viết bài, chia sẻ nhiều bài viết, video, nhận live stream phát trực tiếp của nhiều đối tượng phản động trong và ngoài nước, có nội dung tuyên truyền nói xấu Đảng, Nhà nước Việt Nam. Đối tượng còn kêu gọi, kích động, xúi giục người dân biểu tình, phá hoại trong dip lễ 2-9. Hiện đối tượng đang bị tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi phạm tội.

Tại Cần Thơ, Công an quận Ninh Kiều vừa tống đạt quyết định bắt tạm giam đối tượng Đoàn Khánh Vinh Quang (42 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) về hành vi “Đưa trái phép thông tin máy tính, mạng viễn thông”, theo Điều 288, Bộ luật Hình sự 2015. 

Cơ quan Công an xác định, Quang đã lập facebook cá nhân có tên “Quang Đoàn” để thực hiện hành vi đăng và chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung xuyên tạc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; nói xấu Đảng, Nhà nước, Quốc hội; đăng bài viết có nội dung kêu gọi xuống đường tuần hành, biểu tình. 

Quá trình điều tra, cơ quan An ninh phát hiện Quang còn nhắn tin với đối tượng nước ngoài nói xấu Đảng, Nhà nước. Đồng thời, qua khám xét, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tang vật, tài liệu có liên quan. 

Cùng thời gian này, Công an quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) đã tiến hành bắt tạm giam đối với Bùi Mạnh Đồng (40 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) về hành vi “Đưa trái phép thông tin máy tính, mạng viễn thông”. 

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an quận Thốt Nốt xác định Đồng lập facebook cá nhân “Kiều Thanh” và facebook “Ăn cướp công an”, đưa những hình ảnh, bài viết nói xấu, bôi nhọ Đảng, Nhà nước, lãnh đạo...

Ý đồ kích động “tổng biểu tình” dịp 2-9 của các đối tượng là hết sức nguy hiểm, trong đó không gian mạng được các đối tượng lợi dụng như một phương tiện chính trong kích động chống phá, gây rối an ninh, trật tự. 

Lực lượng Công an đã chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động phá hoại, bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cả nước. Triển khai tích cực các mặt công tác phòng ngừa, tập trung đấu tranh quyết liệt với các đối tượng phản động...

Đ.Minh – X.Mai
.
.