Chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn Lễ Kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa

Thứ Tư, 08/05/2019, 09:04
Sáng 7-5, tại Quảng trường Lam Sơn, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức triển khai phương án đảm bảo ANTT Lễ Kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa. Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Tiểu ban ANTT và ATGT trực tiếp chỉ đạo, quán triệt nhiệm vụ cho các đơn vị.

Theo kế hoạch, Lễ Kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa sẽ được tổ chức vào tối ngày hôm nay tại Quảng trường Lam Sơn, TP Thanh Hóa và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

Để đảm bảo tốt ANTT, TTATGT cho các hoạt động diễn ra trước, trong và sau Lễ kỷ niệm, Công an tỉnh đã huy động gần 500 CBCS thuộc các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an TP Thanh Hóa; thành lập 35 tổ, chốt tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT, trật tự ATGT, trật tự công cộng, phòng chống cháy, nổ.

Lực lượng Công an triển khai phương án đảm bảo ANTT lễ kỷ niệm.

Theo đó, đúng 17h ngày hôm nay, lực lượng Công an sẽ có mặt tại các tổ, chốt đã được phân công để triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT; hướng dẫn, sắp xếp xe cho các đại biểu và nhân dân về dự lễ; phân luồng, phân tuyến, điều tiết giao thông, chống tai nạn và ùn tắc giao thông, đảm bảo an toàn cháy, nổ…

Đồng thời, tăng cường lực lượng Cảnh sát hình sự, Cơ động tổ chức tuần tra vũ trang, phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm lợi dụng đông người để hoạt động; góp phần đảm bảo ANTT, bảo đảm an toàn tuyệt đối các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, đại biểu và nhân dân về dự Lễ kỷ niệm.

Ngay sau khi triển khai phương án và kiểm tra thực tế tại Quảng trường Lam Sơn, Giám đốc Công an tỉnh đã quán triệt, chỉ đạo các đơn vị được tăng cường cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, quy trình, chế độ công tác, bám sát các chốt, địa bàn đã được phân công triển khai nghiêm túc, có hiệu quả phương án đảm bảo ANTT, ATGT của Giám đốc Công an tỉnh với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình diễn ra các hoạt động Lễ kỷ niệm, góp phần vào thành công của buổi lễ.

Đình Hợp
.
.