Chặn đứng tội phạm cướp giật trên đường phố Hội An

Thứ Tư, 18/05/2016, 11:01
Nằm ở địa bàn giáp ranh với thị xã Điện Bàn, huyện Duy Xuyên và TP Đà Nẵng, do đó TP Hội An thường phát sinh tội phạm vãng lai, liên huyện; nhất là tội phạm cướp giật tài sản trên đường phố, hoạt động liều lĩnh, manh động.

Để đảm bảo ANTT, môi trường du lịch cho Hội An, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam, Công an TP Hội An đã thành lập Ban chỉ đạo do Trưởng Công an TP làm trưởng ban, huy động lực lượng từ Công an đến ban bảo vệ dân phố và cả sự tham gia tích cực của người dân thông qua phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Với những biện pháp quyết liệt từ phòng ngừa ngăn chặn đến chủ động tấn công, nhất là việc thực hiện phương án tuần tra, mai phục, kết hợp với camera giám sát Công an TP Hội An đã khám phá nhiều chục vụ cướp giật, chặn đứng hoạt động tội phạm cướp giật trên đường phố; tạo được niềm tin của người dân và du khách.      

Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an TP Hội An, chia sẻ, để đạt được kết quả trong công tác, bên cạnh việc chỉ đạo kịp thời của Giám đốc Công an tỉnh thì các lực lượng tham gia phương án tuần tra, mai phục phòng chống tội phạm cướp giật đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tuần tra, chốt chặn, điều tra xác minh, xử lý tội phạm này…

Để đảm bảo một điểm đến du lịch an toàn cho du khách khi đến với phố cổ Hội An, với tinh thần chủ động phòng ngừa, tích cực tấn công, Công an TP Hội An tiếp tục huy động tối đa lực lượng, kết hợp nhiều biện pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn, chặn đứng hoạt động của tội phạm cướp giật trên đường phố, đặc biệt tích cực góp phần đảm bảo an ninh chính trị và TTATXH địa bàn trước, trong và sau thời gian diễn ra sự kiện trọng đại của đất nước - Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021…

Mai Xuân
.
.