Công an tỉnh Đắk Lắk:

Tôn vinh những người hiến máu tình nguyện giai đoạn 2011-2015

Thứ Sáu, 12/06/2015, 10:31
Hưởng ứng Ngày “Thế giới tôn vinh người hiến máu” (14/6), sáng ngày 12/6, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác vận động hiến máu tình nguyện và Lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu giai đoạn 2011-2015.

Trong 5 năm qua, hoạt động hiến máu tình nguyện do Câu lạc bộ “Giọt Hồng” của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk phát động đã trở thành phong trào tình nguyện mang ý nghĩa nhân văn, nhân đạo sâu sắc và lan tỏa mạnh mẽ trong mỗi cá nhân, tập thể của lực lượng với sự tham gia của 517 thành viên tình nguyện đã tuyên truyền, vận động hiến được hơn 3.275 đơn vị máu, tương đương với 818 lít máu toàn phần. Trong đó, có hơn 1.246 đơn vị máu hiến tình nguyện. Qua đó, đã kịp thời góp phần cứu sống hàng trăm bệnh nhân trong cơn nguy kịch.

Các cá nhân, tập thể được các cấp trao tặng Bằng khen, Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong hiến máu tình nguyện giai đoạn 2011-2015 tại buổi lễ..

Với những đóp góp trên, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk đã tôn vinh, khen thưởng cho 50 cá nhân là đoàn viên, cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu giai đoạn 2011-2015.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã trao tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 9 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác vận động hiến máu tình nguyện giai đoạn 2011-2015; Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh trao Giấy khen cho 6 tập thể, 13 cá nhân đã có thành tích trong công tác chỉ đạo, điều hành vận động hiến máu tình nguyện giai đoạn 2011-2015 và 5 tập thể, 50 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh trao tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, điều hành vận động hiến máu tình nguyện giai đoạn 2011-2015.

Văn Thành
.
.