Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật:

Đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì sự tiến bộ của phụ nữ

Thứ Năm, 05/02/2015, 14:43
Ngày 5/2, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (HC-KT) đã tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ; chương trình bình đẳng giới; công tác gia đình và trẻ em năm 2015.

Thượng tá Đỗ Thị Minh, Chủ tịch Hội phụ nữ Tổng cục HC-KT báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ; chương trình bình đẳng giới; công tác gia đình và trẻ em năm 2014, nêu rõ:

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị đã triển khai sâu rộng, đưa các nội dung hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới lồng ghép vào các phong trào, lĩnh vực công tác của từng đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Phụ nữ Tổng cục HC-KT giỏi việc nước, đảm việc nhà, xây dựng gia đình “5 không - 3 sạch”; gia đình văn hóa tại khu dân cư và tham gia tích cực các hoạt động tình nguyện.

Trung tướng Vũ Thuật, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục HC-KT phát biểu chủ trì Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị, Trung tướng Vũ Thuật, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục HC-KT ghi nhận, biểu dương những thành tích, đóng góp quan trọng của cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên nữ đã góp phần vào kết quả, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đảm bảo HC - KT phục vụ công tác, chiến đấu.

Để triển khai hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ, chương trình bình đẳng giới, công tác gia đình và trẻ em trong Tổng cục đạt hiệu quả cao hơn, Trung tướng Vũ Thuật yêu cầu các đơn vị trong Tổng cục tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bình đẳng giới, lồng ghép với các hoạt động của Tổng cục…

Các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động của Bộ Công an năm 2015, tiếp tục bám sát khẩu hiệu hành động “Chủ động - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện có hiệu quả các hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ, chương trình bình đẳng giới, công tác gia đình và trẻ em năm 2015…

Hiếu – Xuân
.
.