Đoàn Thanh niên Bộ Công an triển khai chương trình công tác năm 2015

Thứ Năm, 08/01/2015, 16:59
Ngày 8/1, Đoàn Thanh niên (ĐTN) Bộ Công an tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2014; triển khai chương trình công tác năm 2015.

Dự Hội nghị có Trung tướng Trần Bá Thiều, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, đại diện lãnh đạo các đơn vị, các học viện, trường CAND…

Năm 2014 ĐTN Bộ Công an tổ chức 1.560 diễn đàn, tọa đàm; 500 buổi sinh hoạt truyền thống trong tuổi trẻ; tổ chức chương trình giao lưu, tọa đàm “Tổ quốc gọi tên mình”, giao lưu, đối thoại “Khát vọng trẻ”, giao lưu gặp mặt các thế hệ cán bộ ĐTN Việt Nam; xung kích đăng ký đảm nhận thực hiện 40 đề tài cấp Bộ... Nhiều mô hình, cách làm mới đã khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của ĐVTN công an, đã động viên, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần thi đua, xung kích của ĐVTN trong công tác, chiến đấu, lao động và học tập.

Trung tướng Trần Bá Thiều, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho các cá nhân tiêu biểu.

Năm 2015, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên được ĐTN Bộ Công an xác định với chủ đề: “Phát huy truyền thống 70 năm, tuổi trẻ CAND tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, được tập trung vào làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống của dân tộc, của lực lượng CAND qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; nâng cao nhận thức và niềm tin về mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng con đường đi lên CNXH của dân tộc, khơi dậy và bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tự hào lực lượng CAND và tinh thần cảnh giác cách mạng, phấn đấu, hy sinh bảo vệ ANTT của Tổ quốc cho đoàn viên.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Trần Bá Thiều và đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng chúc mừng, ghi nhận những kết quả của ĐTN Bộ Công an trong năm 2014.

Về phương hướng công tác năm 2015, đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND và đồng chí Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn yêu cầu ĐTN Bộ Công an cần cụ thể hóa chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên phù hợp với điều kiện của ngành, đồng thời quan tâm đến những nội dung trọng tâm của năm “Tiến bước dưới cờ Đảng” do Trung ương Đoàn triển khai.

Tổ chức có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị của Đảng, của dân tộc, các ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt là kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó góp nâng cao bản lĩnh chính trị cho người chiến sỹ CAND…

Tại Hội nghị, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 79 đồng chí có nhiều đóng góp công tác giáo dục thế hệ trẻ;  tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn cho 34 tập thể, 77 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn; trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho 5 cá nhân và 1 huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo”.

Cũng trong dịp này, ĐTN Bộ Công an đã tặng Cờ dẫn đầu thi đua cho 1 tập thể; 12 cờ thi đua xuất sắc cùng Bằng khen cho 59 tập thể và 205 cá nhân.

Hải Chung
.
.