Cao điểm trấn áp tội phạm cướp, cướp giật

Thứ Tư, 27/11/2019, 15:35
Chiều ngày 27-11, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Hà Nội cho biết: Thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố (từ ngày 15-9 đến ngày 14-11), các đội CSHS thuộc Công an TP Hà Nội đã tập trung lực lượng triệt phá nhiều ổ nhóm.

Theo đó, toàn thành phố xảy ra 681 vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội, giảm 140 vụ (17%) so với 2 tháng liền kề trước đó. Điều tra khám phá 580 vụ, 1.238 đối tượng, đạt tỷ lệ 85,1%.

Đáng chú ý đã xảy ra 20 vụ cướp tài sản, các Đội CSHS công an quận, huyện, thị đã điều tra khám phá 18 vụ, bắt 42 đối tượng, đạt trên 90%. Cướp giật xảy ra 38 vụ, điều tra khám phá 13 vụ và mở rộng 18 vụ, bắt 21 đối tượng. Đã điều tra khám phá 238 vụ trộm cắp tài sản, đạt tỷ lệ 82,9% trong đó chủ yếu là trộm đột nhập, trộm xe máy.

Theo Phòng CSHS: “Trong 2 tháng thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm trên địa bàn thành phố giảm so với thời gian trước. Tuy nhiên tình hình cướp tài sản của lái xe taxi, lái xe ôm có dấu hiệu phức tạp hơn. Ngoài ra, số vụ cướp tài sản xảy ra xuất phát từ nguyên nhân mâu thuẫn vay nợ xảy ra nhiều (7 vụ chiếm 35% tổng số vụ cướp trong 2 tháng). Do người bị hại vay nợ tiền các đối tượng đến thời hạn chưa thanh toán nên các đối tượng cho vay đã tìm đánh hoặc thuê các đối tượng ngoài xã hội đến siết nợ, đòi nợ dẫn tới các hành vi cướp tài sản.

Lê Văn Quân và Đặng Tuấn Anh đã gây ra 8 vụ cướp giật dây chuyền vàng.

Tội phạm cướp giật tài sản giảm 5% so với thời gian trước. Về phương thức thủ đoạn phạm tội không có gì mới. Trong 2 tháng cao điểm nổi lên ổ nhóm 3 đối tượng chuyên nhằm vào những người đi trên đường phố đeo dây chuyền to, có giá trị để cướp giật. Phòng CSHS phối hợp với Công an quận Đống Đa triệt phá ổ nhóm, bắt 3 đối tượng, khai thác các đối tượng đã nhận gây ra 8 vụ cướp giật dây chuyền trên địa bàn các quận Đống Đa và Cầu Giấy.

Nhiều đơn vị đã làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, kiềm chế làm giảm số vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn như công an huyện Mỹ Đức, quận Nam Từ Liêm, quận Bắc Từ Liêm, quận Tây Hồ, huyện Gia Lâm... Đặc biệt một số đơn vị không để xảy ra cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn như công an huyện Chương Mỹ, Ứng Hòa, Thạch Thất, Đan Phượng, Phúc Thọ, Ba Vì; quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, thị xã Sơn Tây, huyện Phú Xuyên...

Phòng CSHS công an TP Hà Nội đã chủ động xây dựng lịch, bố trí các tổ công tác phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã tổ chức tuần tra kiểm soát, mật phục ban đêm tại các địa bàn thường xuyên xảy ra cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản để kịp thời phát hiện và bắt giữ khi đối tượng gây án.

Để động viên kịp thời, Phòng CSHS đã đề nghị Giám đốc Công an TP Hà Nội khen thưởng bằng hình thức cấp giấy khen cho 11 tập thể có thành tích xuất sắc như: Phòng CSHS; Đội 8, Phòng CSHS; Các đội CSHS Công an quận Đống Đa; Các đội CSHS Công an quận Cầu Giấy; Các đội CSHS Công an quận Bắc Từ Liêm; Các đội CSHS Công an quận Nam Từ Liêm; Các đội CSHS Công an huyện Thanh Trì; Các đội CSHS Công an huyện Mỹ Đức; Các đội CSHS Công an huyện Quốc Oai; Các đội CSHS Công an huyện Đan Phượng; Các đội CSHS Công an huyện Mê Linh.

Đào Minh Khoa
.
.