Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự

Thứ Hai, 14/12/2020, 12:01
Ngày 14/12, các địa phương Lai Châu và Bắc Giang đã tổ chức Lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 


Tại Lai Châu, buổi lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự có sự tham dự của đồng chí Trần Tiến Dũng – Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; các đồng chí trong Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng Công an tỉnh và hơn 300 CBCS tham gia buổi lễ.

Xe đặc chủng tham gia lễ ra quân

Thực hiện Mệnh lệnh của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Công an tỉnh Lai Châu xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, duy trì khí thế mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tội phạm; Đã chỉ đạo xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị thực hiện; Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong đợt cao điểm gồm: chủ động nắm chắc tình hình, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, kịp thời phát hiện đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, phá hoại, giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. 

Diễu hành hưởng ứng lễ ra quân

Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị, văn hóa của tỉnh và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tham mưu giải quyết các vụ việc tiềm ẩn phức tạp về biên giới, hoạt động tôn giáo trái pháp luật, các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện gây phức tạp ANTT, hoạt động lập “Nhà nước Mông”. 

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội, kiên quyết kéo giảm tội phạm và các điều kiện, nguy cơ phát sinh tội phạm; tập trung trấn áp các loại tội phạm, triển khai các phương án đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy; nâng cao hiệu quả phát hiện với tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường; phát huy vai trò, hiệu quả công tác của các lực lượng ở cơ sở; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT…

Cũng trong sáng 14/12, tại Bắc Giang, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bắc Giang (BCĐ) tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

CBCS Công an Bắc Giang ra quân bảo vệ ANTT

Tại biểu lễ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ tỉnh Lê Ánh Dương yêu cầu thành viên BCĐ các cấp nâng cao vai trò, đổi mới công tác tham mưu, chỉ đạo; tập trung nắm tình hình, đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội; tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm và làm tốt công tác quản lý đối tượng, cảm hoá, cải tạo người phạm tội, người được tha tù tại địa phương. Là lực lượng nòng cốt trong ngăn ngừa tội phạm, lực lượng Công an tỉnh tăng cường đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm hình sự, nhất là các băng nhóm có dấu hiệu hoạt động theo kiểu "xã hội đen", cho vay nặng lãi, núp bóng doanh nghiệp, cướp, cướp giật tài sản và các hoạt động phạm tội về ma tuý, kinh tế, tham nhũng, tội phạm công nghệ cao...

Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương cần thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, tập trung thực hiện tốt công tác quản lý lưu trú, xuất nhập cảnh và ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, an toàn cháy nổ....

Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang ra lệnh đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm; yêu cầu thủ trưởng các Công an đơn vị, địa phương tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện cao điểm; tập trung lực lượng, phương tiện tấn công, trấn áp các loại tội phạm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ và có phương án bảo đảm an toàn cho người, phương tiện tham gia đấu tranh với tội phạm; triển khai thực hiện nghiêm Nghị định 137/CP  về quản lý và sử dụng pháo trong dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội xuân. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, thường trực chiến đấu nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất tại mỗi đơn vị.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ diễu hành trên một số tuyến đường trên địa bàn TP Bắc Giang.

Văn Thiệp- Phương Thủy
.
.