Thứ trưởng Trần Việt Tân kiểm tra công tác đảm bảo ANTT tại Công an phường Cửa Đông

Thứ Tư, 11/02/2015, 15:03
Ngày 11/2, Đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) tại Công an phường Cửa Đông, Hà Nội.

Trung tá Đào Phương Đông, Trưởng Công an phường Cửa Đông đã báo cáo với Thượng tướng Trần Việt Tân và Đoàn công tác: Năm 2014, cán bộ, chiến sỹ Công an phường nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo ANTT trên địa bàn; đơn vị đạt danh hiệu Quyết thắng, đã có 6 lượt tập thể, 24 lượt cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Giám đốc Công an TP Hà Nội và các cấp khen thưởng.

Những ngày này, Công an phường tổ chức ra quân, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết nguyên đán; đảm bảo ứng trực quân số, giữ bình yên trên địa bàn. Năm 2015, Công an phường quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phát động 4 đợt thi đua, vì Thủ đô bình yên, vì nhân dân phục vụ…

Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu kiểm tra công tác tại Công an phường Cửa Đông.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hoa, Bí thư Đảng ủy phường Cửa Đông báo cáo về thành tích phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn phường, khẳng định, năm 2014, ANTT trên địa bàn phường được giữ vững, là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.  Công tác xây dựng đảng được chú trọng, nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng các cấp và chất lượng sinh hoạt chi bộ. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa mới, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Trần Việt Tân biểu dương những cố gắng, thành tích của Công an phường Cửa Đông đã đạt được trong năm 2014.

Chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Trần Việt Tân yêu cầu Công an phường nỗ lực phấn đấu, giữ vai trò nòng cốt, đảm bảo ANTT trên địa bàn; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác đảm bảo ANTT; trong mọi tình huống không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Công an phường cần làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, tuyên truyền vận động nhân dân không đốt pháo, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… cùng các lực lượng Công an TP Hà Nội giữ bình yên Thủ đô. Trước mắt, tập trung quân số đảm bảo ANTT cho nhân dân vui Xuân, đón Tết trong bình yên.

Năm 2015 là năm có nhiều sự kiện lớn của đất nước, của lực lượng CAND, dưới sự chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, Công an quận Hoàn Kiếm, Công an phường Cửa Đông cần phối hợp với các lực lượng đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng…

Anh Hiếu
.
.