Thứ trưởng Bùi Văn Nam chỉ đạo công tác tại Công an tỉnh Tiền Giang

Thứ Sáu, 16/01/2015, 16:38
Ngày 16/1, Công an tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai chương trình công tác năm 2015. 

Dự Hội nghị có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trần Kim Mai, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tiền Giang.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đánh giá cao những kết quả mà lực lượng Công an tỉnh Tiền Giang đã đạt được. Đơn vị 2 năm liền được Bộ trưởng Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, một trong những thành tích nổi bật nhất của Công an Tiền Giang trong năm 2014 là đã làm tốt vai trò của mình đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo tỉnh Tiền Giang và Ban giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang.

“Công an tỉnh Tiền Giang đã chủ động tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo ứng phó với diễn biến phức tạp của tình hình do tác động của các yếu tố bất ổn chính trị bên ngoài và tình hình kinh tế, xã hội trong nước còn nhiều khó khăn; góp phần giữ vững ổn định chính trị, không để xảy ra những bất ngờ,… đây là những thuận lợi rất lớn cho sự phát triển đi lên của địa phương.

Về nhiệm vụ công tác năm 2015, đồng chí Thứ trưởng nhất trí với nội dung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Công an tỉnh đề ra theo tinh thần khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Đồng chí Trần Kim Mai, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tiền Giang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và hạng Ba cho các cá nhân thuộc Công an tỉnh Tiền Giang.

Công an tỉnh Tiền Giang cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, nhất là công tác nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương; tiếp tục thể hiện ý thức chấp hành pháp luật trong một số mặt công tác, công tác liên quan đến hoạt động tố tụng trên tinh thần thượng tôn pháp luật…

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Thiếu tướng Nguyễn Chí Phi, nguyên Giám đốc Công an tỉnh; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Đại tá Trần Minh Trị, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ và Cơ động và Đại tá Trần Hoàng Chiến, nguyên Trưởng phòng Hậu cần – Kỹ thuật.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Diệp, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang trao cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc torng phong trào thi đua năm 2014.

Giám đốc Công an tỉnh đã trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho đơn vị đẫn đầu phong trào thi đua Vì An ninh tổ quốc cấp cơ sở 2014 cho Phòng An ninh xã hội, Phòng Tham mưu, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và Công an Thị xã Gò Công; 75 tập thể đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng và 285 chiến sĩ thi đua cơ sở.

Thái Bình
.
.