Đồng Tháp:

Số vụ phạm pháp hình sự giảm hơn 8%

Thứ Bảy, 10/01/2015, 09:30
Trong năm 2014, số vụ phạm pháp hình sự tại Đồng Tháp giảm 8,25% so cùng kỳ 2013. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 84,83%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,23%.

Ngày 9/1, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015.

Trong năm 2014, Công an toàn tỉnh đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT, huy động các cấp, các ngành tích cực tham gia. Số vụ phạm pháp hình sự giảm 8,25% so cùng kỳ 2013. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 84,83%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,23%. Công tác truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại đối tượng bị truy nã đạt 51,78% (vượt 21,78%, chỉ tiêu đề ra). Tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng được kéo giảm 4,41% số vụ, số người chết giảm 2,76%...

Tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề còn hạn chế và đề ra những giải pháp để thực hiện nhiệm vụ công tác Công an năm 2015 đạt hiệu quả cao hơn. Trọng tâm là đảm bảo tốt tình hình ANTT phục vụ Đại hội Đảng các cấp và đảm bảo an toàn tuyệt đối các hoạt động chào mừng các sự kiện chính trị trên địa bàn tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp trao cờ của Bộ Công an cho 5 đơn vị có thành tích xuất sắc.

Chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương biểu dương những kết quả đạt được trong năm qua, đồng thời yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp năm 2015.

Dịp này, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh đã trao cờ của Bộ Công an cho 5 đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2014. Đồng thời, Công an tỉnh đã công nhận danh hiệu thi đua cho 18 Đơn vị quyết thắng, 31 Đơn vị tiên tiến, 247 Chiến sĩ thi đua cơ sở, 2.441 Chiến sĩ tiên tiến...

Thanh Phong - Phước Thanh
.
.