Phối hợp ngăn ngừa phụ nữ sang Campuchia đánh bạc

Thứ Hai, 26/01/2015, 19:18
Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an và Hội LHPN các tỉnh trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là hiện tượng phụ nữ sang Campuchia đánh bạc đã phát huy hiệu quả.

Ngày 26/1/2015, tại TP HCM, Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an phối hợp với Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức hội nghị tuyên truyền Nghị quyết Liên tịch 01/TW ngày 8/5/2002 giữa Bộ Công an và Trung ương Hội LHPN Việt Nam về “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” và sơ kết Kế hoạch số 1535/KH-C41-C42 về phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật và giải quyết vấn đề người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN VN - Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Phó trưởng Ban chỉ đạo, Trung tướng Nguyễn Công Sơn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và lãnh đạo Công an, Hội LHPN, Ban Tuyên giáo của 10 tỉnh có đường biên giới tiếp giáp Campuchia từ Kon Tum đến Kiên Giang.
Toàn cảnh Hội nghị.
Sơ kết 1 năm tuyên truyền, phòng ngừa phụ nữ sang Campuchia đánh bạc tại các tỉnh biên giới Tây Nam, công tác phối hợp giữa lực lượng Công an và Hội LHPN các tỉnh trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là hiện tượng phụ nữ sang Campuchia đánh bạc đã phát huy hiệu quả.
Các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát dự hội nghị.
Lực lượng Công an và Hội LHPN 10 tỉnh biên giới như: Bình Phước, Long An, An Giang, Đồng Tháp, Cục Cảnh sát Hình sự... đã nêu bật công tác phối hợp tuyên truyền, xây dựng các mô hình, CLB, tổ, nhóm… gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, nhiều mô hình can thiệp, lồng ghép tại cộng đồng đã phát huy hiệu quả, sáng tạo trong cách làm, nội dung phong phú, đa dạng.
Bà Nguyễn Thị Tuyết- Phó Chủ tịch TW Hội LHPN VN đánh giá cao sự phối hợp giữa Công an và Hội LHPN trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và ngăn chặn phụ nữ sang Campuchia đánh bạc.

Đại tá Vũ Hồng Kiên - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự cho biết, tình hình người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc diễn biến rất phức tạp, có chiều hướng gia tăng, là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm tệ nạn xã hội trên tuyến biên giới Tây Nam và địa bàn cả nước.

Qua hai năm phối hợp, lực lượng Công an đã phát hiện trên 1,6 triệu lượt người vượt biên, xuất cảnh sang Campuchia, Hồng Kông, Malaysia, Macao, Indonedia… đánh bạc tại các casino, trường gà.

Tổng cục Cảnh sát tổng kết trong năm 2014, phát hiện 469 vụ mua bán người, 685 đối tượng và 1.031 nạn nhân là phụ nữ. Tội phạm xâm hại trẻ em đã phát hiện 1.885 vụ, 2.073 đối tượng phạm tội xâm hại 1.931 trẻ em.

Riêng từ tháng 8 đến tháng 10/2014, lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng đã phát hiện 112 vụ, 206 đối tượng, giải cứu 274 nạn nhân.

Trung tướng Đỗ Kim Tuyến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phát biểu chỉ đạo hội nghị, năm 2015, lực lượng Công an phải chủ động tham mưu, tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa với Hội LHPN và các lực lượng chức năng trong công tác phòng chống tội phạm, trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm buôn bán phụ nữ, xâm hại tình dục trẻ em, buôn lậu và ngăn chặn làn sóng phụ nữ các tỉnh giáp biên giới sang Campuchia và các quốc gia khác đánh bạc.
Trung tướng Đỗ Kim Tuyến phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Hoàng Châu
.
.