Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Công an chúc mừng Ngày thầy thuốc Việt Nam 27-2

Thứ Tư, 25/02/2015, 22:30
Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2015), thừa ủy quyền lãnh đạo Bộ Công an, sáng 25/2, các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục đã đi chúc mừng các thầy thuốc, cán bộ và nhân viên Ngành Y tế các Bệnh viện trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân.

Đồng chí Trung tướng Lê Văn Minh, Ủy viên Đảng ủy Công an TW, Bí thư Đảng ủy – Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Công an đã đến chúc mừng Bệnh viện Bạch Mai và 2 bệnh viện trong Ngành: Bệnh viện 19/8 và Bệnh viện Y học cổ truyền.

Phát biểu tại buổi chúc mừng, đồng chí Tổng cục trưởng Lê Văn Minh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các Bệnh viện đã đạt được, các đơn vị cần tiếp tục tăng cường đoàn kết, chú trọng xây dựng đội ngũ thầy thuốc “vừa hồng vừa chuyên”, nỗ lực làm tốt hơn nữa công tác phòng bệnh, khám, chữa bệnh, đảm bảo tốt yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ CAND.

Đồng chí Trung tướng Lê Văn Minh, Ủy viên Đảng ủy Công an TW, Bí thư Đảng ủy – Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Công an đến chúc mừng Bệnh viện Bạch Mai.

Cùng ngày, đồng chí GS.TS, Trung tướng Phạm Quang Cử, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật đã đến Bộ Y tế chúc mừng các thầy thuốc, cán bộ và nhân viên Ngành Y tế. Tiếp đón có Giáo sư Nguyễn Việt Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế cùng các đơn vị chức năng.

Đồng chí GS.TS, Trung tướng Phạm Quang Cử, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật đã chúc mừng các đồng chí Lãnh đạo Bộ và toàn thể đội ngũ thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành Y tế. Trong 60 năm qua, ngành Y tế đã có nhiều cống hiến và thành tích to lớn đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân nói chung và các lực lượng vũ trang nói riêng, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu – nước mạnh.

Đồng chí Trung tướng Lê Văn Minh, Ủy viên Đảng ủy Công an TW, Bí thư Đảng ủy – Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Công an đến chúc mừng Bệnh viện Y học cổ truyền.

Thời gian tới mong muốn và đề nghị Bộ Y tế tiếp tục tạo điều kiện, giúp đỡ việc bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho các thầy thuốc ngành Công an; phối hợp chặt chẽ để mở rộng và nâng tầm các bệnh viện của ngành Công an, nhằm chăm sóc, bảo vệ và điều trị tốt hơn nữa cho cán bộ, chiến sỹ Công an và phục vụ nhân dân đến khám, chữa bệnh.

Giáo sư Nguyễn Việt Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật và khẳng định Bộ Y tế luôn ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong lĩnh vực y tế, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn cho các thầy thuốc chiến sỹ Công an, đồng thời tham gia khám, chữa bệnh cho cán bộ chiến sỹ góp phần vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí GS.TS, Trung tướng Phạm Quang Cử, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Công an đến chúc mừng Bộ Y tế.
Hà Thu
.
.