Kiểm tra chất lượng toàn diện Cảnh sát khu vực, Công an phụ trách xã

Thứ Hai, 08/06/2015, 12:10
Ngày 8/6, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi Cảnh sát khu vực (CSKV), Công an xây dựng phong trào (XDPT) và phụ trách xã (PTX) về an ninh, trật tự (ANTT) giỏi toàn quốc năm 2015 (Ban Tổ chức Hội thi) đã chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi. 

Dự cuộc họp có Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND); Trung tướng Vũ Thuật, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật CAND; Thiếu tướng Trần Văn Vệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát…

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về việc kiểm tra chất lượng thi CSKV, Công an XDPT và PTX về ANTT giỏi toàn quốc năm 2015 và tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong lực lượng CSKV, Công an XDPT và PTX về ANTT, giai đoạn 2005-2015. Thông qua quy chế Hội thi; Quy chế hoạt động của Ban Giám khảo và thang điểm của Hội thi…

Xác định việc kiểm tra chất lượng, tổ chức Hội thi và Hội nghị điển hình tiên tiến nêu trên là chủ trương lớn của Bộ, đến nay, 100% Công an các địa phương đã xây dựng Kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Giám khảo đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra. Nội dung kiểm tra thi đã được các địa phương rà soát, cân nhắc, cập nhật những văn bản liên quan trực tiếp đến công tác chuyên môn của các lực lượng nêu trên. 

Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại cuộc họp.
Trung tướng Vũ Thuật, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật phát biểu tại cuộc họp.
Thiếu tướng Trần Văn Vệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát báo cáo tiến độ công việc tổ chức Hội thi.

Đến ngày 5/6, đã có 7 địa phương hoàn thành việc thi CSKV, Công an XDPT, PTX về ANTT; 56 địa phương đã hoàn thành việc kiểm tra chất lượng và 63/63 địa phương đã thành lập đội tuyển tham dự Hội thi; đã có 24 địa phương tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến…

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhất trí cao với những công việc chuẩn bị cho Hội thi, Hội nghị điển hình tiên tiến mà Tổng cục Cảnh sát và các đơn vị chức năng, Công an các đơn vị địa phương đã thực hiện trong thời gian qua, đạt tiến độ, yêu cầu đề ra. 

Thứ trưởng Lê Quý Vương nêu rõ: Tiến tới Hội thi toàn quốc, các đơn vị cần làm tốt khâu chuẩn bị để tổ chức thi có chất lượng tại phía Nam và phía Bắc. Làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ thi chung kết Hội thi, tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, tập huấn cho lực lượng CSKV và có cơ cấu giải thưởng hợp lý, động viên các đơn vị tham gia Hội thi. Tổng cục Chính trị CAND phối hợp với Tổng cục Cảnh sát và các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Hội thi và Hội nghị điển hình tiên tiến, nêu gương các điển hình, tô thắm thêm hình ảnh đẹp về người chiến sỹ CAND. 

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an với các đại biểu tham dự cuộc họp.

Qua Hội thi chính là kiểm tra nghiệp vụ thực tế, nâng cao trình độ đội ngũ ở cơ sở; đồng thời là dịp để các đơn vị, lực lượng đảm bảo ANTT tại cơ sở trao đổi kinh nghiệm và nêu gương các điển hình tiên tiến trong công tác giữ vững ANTT tại cơ sở. Yêu cầu công tác tổ chức Hội thi phải khoa học, chu đáo, tiết kiệm, chống lãng phí. Các đơn vị tham gia Hội thi với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tự tin, chiến thắng…thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND (19-8) gắn với các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước…

Anh Hiếu
.
.