Khánh thành Tượng đài Bảo vệ ANTQ tại khu di tích An ninh Khu 5

Thứ Hai, 27/07/2015, 11:32
Sáng 27/7, tại Khu di tích An ninh Khu 5 (xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My), Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật (Bộ Công an) và Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ khánh thành và gắn biển công trình Tượng đài Bảo vệ ANTQ.

Dự lễ có Trung tướng Bùi Xuân Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật; Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam; đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công an; các đồng chí nguyên là cán bộ An ninh khu 5 thời kỳ chống Mỹ cứu nước, lãnh đạo huyện Bắc Trà My…

Các đại biểu viếng thăm Nhà trưng bày về Bác Hồ và dâng hoa tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích An ninh khu 5
Trung tướng Bùi Xuân Sơn trao Bằng Công nhận công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng CAND cho Đại tá Nguyễn Viết Lợi- Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.
Các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Tổng cục Chính trị CAND cùng các đại biểu cắt băng khánh thành tượng đài và gắn biển cho công trình.

Trước khi diễn ra nghi thức cắt băng khánh thành tượng đài, các đại biểu đã viếng thăm Nhà trưng bày về Bác Hồ và dâng hoa tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích An ninh khu 5.

Tại lễ khánh thành tượng đài, Trung tướng Bùi Xuân Sơn đã ôn lại quá trình chiến đấu anh dũng, kiên cường của lực lượng An ninh bảo vệ an toàn Khu ủy Khu 5 trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, làm đẹp thêm truyền thống anh hùng của lực lượng CAND.

Tượng đài cao 21,6m, được ốp đá granit đỏ Bình Định, đứng uy nguy trong khu di tích.
Các đại biểu và CBCS CAND chụp ảnh lưu niệm.

Trung tướng Bùi Xuân Sơn nhấn mạnh: Tượng đài Bảo vệ ANTQ là biểu tượng cho tinh thần quả cảm, quật cường, sẵng chiến đấu, hy sinh của lực lượng Công an để bảo vệ Tổ quốc. Sự anh dũng, hy sinh của đồng chí, đồng bào trên mảnh đất này đã tô thắm thêm truyền thống hào hùng của lực lượng công an, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc xây dựng tượng đài này vừa có ý nghĩa tri ân các thế hệ đi trước, vừa là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ trong lực lượng CAND.

Công trình Tượng đài Bảo vệ ANTQ nằm trên ngọn đồi trong khuôn viên Khu di tích An ninh Khu 5.  Tượng được làm bằng bê tông cốt thép với chiều cao 21,6m, trong đó phần tượng cao 11,6m, phần bệ cao 10m, đường kính trung bình 3,5m; bên ngoài được ốp bằng đá granit đỏ Bình Định. Tượng được chế tác theo nguyên mẫu Tượng đài Bảo vệ ANTQ ở khu di tích Nha Công an Trung ương tại tỉnh Tuyên Quang.
Thân Lai
.
.