Khẳng định vị thế lực lượng Công an trên trường quốc tế

Thứ Bảy, 03/10/2015, 11:00
Sáng 3/10, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Đối ngoại, Bộ Công an đã tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an dự, chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo chính trị của Đảng ủy Cục Đối ngoại nhiệm kỳ 2010-2015 do Thiếu tướng Trần Gia Cường, Cục trưởng Cục Đối ngoại trình bày tại Đại hội khẳng định: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cục Đối ngoại tham mưu, phục vụ đắc lực cho lãnh đạo Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ đối ngoại, hợp tác quốc tế. Tập trung nắm chắc tình hình, phối hợp xử lý, giải quyết kịp thời những vấn đề quốc tế liên quan đến an ninh quốc gia, góp phần quan trọng vào việc giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, bảo đảm an ninh trật tự của đất nước.

Qua quan hệ hợp tác đối ngoại, đã hình thành được thế trận an ninh về đối ngoại trong phòng, chống tội phạm; nâng cao vị thế, tiềm lực của lực lượng Công an nhân dân trên trường quốc tế. Phối hợp bắt, trao trả 45 đối tượng truy nã quốc tế cho cơ quan thực thi pháp luật các nước; tiếp nhận 18 đối tượng bị lực lượng Cảnh sát Việt Nam truy nã xử lý theo pháp luật Việt Nam; phối hợp với các nước liên quan khám phá thành công nhiều chuyên án của Bộ Công an.

Với những thành tích đã đạt được, Cục Đối ngoại đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương Quân công hạng Nhì; liên tục được Bộ Công an tặng 5 Cờ thi đua xuất sắc…

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu và các đại biểu dự Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu biểu dương, chúc mừng những thành tích Đảng bộ Cục Đối ngoại đã nỗ lực phấn đấu, đạt được trong nhiệm kỳ qua; nhấn mạnh cùng với sự phát triển của ngoại giao Việt Nam, hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của lực lượng Công an nhân dân dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ đã có những bước tiến quan trọng.

Thứ trưởng Thường trực đề nghị Đảng bộ Cục Đối ngoại cần “theo dõi sát tình hình thế giới, khu vực; nâng cao khả năng phân tích, nghiên cứu, cơ bản, dự báo chiến lược. Đẩy mạnh quan hệ với các đối tác, phát triển quan hệ hợp tác song phương, đa phương; đưa các mối quan hệ đã được thiết lập với cơ quan thực thi pháp luật của các nước và tổ chức quốc tế đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững; tạo vị thế và nâng tầm ảnh hưởng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế; chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại trong thời kỳ hội nhập toàn diện hiện nay”.

Việt Hưng
.
.