Bình Dương:

Gặp mặt CBCS Công an tham gia chiến đấu tại chiến trường Thừa Thiên- Huế

Thứ Sáu, 20/03/2015, 21:05
Sáng 20/3, tại TP Huế, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã long trọng tổ chức lễ gặp mặt CBCS Công an tham gia chiến đấu ở chiến trường Thừa Thiên- Huế nhân dịp Kỷ niệm 40 năm giải phóng Thừa Thiên- Huế (26/3/1975-26/3/2015).
Tới dự buổi Lễ có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Trung tướng Trần Văn Nhuận, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND cùng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên- Huế và hơn 800 đại biểu là cán bộ Công an lão thành khắp cả nước.
Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công phát biểu tại buổi lễ.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động khi các cán bộ Công an lão thành từng tham gia công tác, chiến đấu ở chiến trường Thừa Thiên- Huế và trong chiến dịch giải phóng Huế vào Xuân 1975, Thiếu tướng Mai Văn Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết:

Năm 1954, khi hiệp định Giơnevơ được ký kết, giới tuyến 2 miền được thiết lập, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế trở thành địa đầu nối hậu phương miền Bắc với tiền tuyến miền Nam. Đến năm 1960, lực lượng An ninh Thừa Thiên- Huế ra đời và không ngừng phát triển về lực lượng, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ căn cứ địa, bảo vệ cơ quan đầu não kháng chiến, tổ chức đánh địch ngay trong lòng địch.

Ngày 27/3/1973, Ty An ninh Thừa Thiên- Huế được thành lập, đáp ứng yêu cầu chiến đấu ở vùng địch tạm chiếm và bảo vệ chính quyền cách mạng ở vùng giải phóng miền Tây Thừa Thiên Huế.

Ngày 19/3, khi tỉnh Quảng Trị hoàn toàn giải phóng, giữa lúc đài Sài Gòn phát lời kêu gọi của Tổng thống Thiệu “Phải giữ Huế bằng mọi giá”... thì 5h sáng ngày 21/3, tiếng súng tiến công giải phóng Thừa Thiên- Huế đợt 2 được khai hỏa.

Các lực lượng vũ trang của Quân khu Trị Thiên và Quân đoàn II tấn công vào các tuyến phòng thủ của địch, cắt đứt hoàn toàn đường số 1, chặn đường rút chạy của địch vào Đà Nẵng.

Ngày 23 và 24/31975, lực lượng An ninh phối hợp với bộ đội chủ lực hành quân đánh vào TP Huế, chiếm Ty cảnh sát Ngụy, Trung tâm Cảnh sát sắc phục, trung tâm thẩm vấn... mở đường cho quân tiến vào giải phóng Huế vào ngày 26/3/1975...

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại Lễ gặp mặt, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an ghi nhận và biểu dương những thành tích, những cống hiến và chiến công của các thế hệ cán bộ Công an đã từng tham gia chiến đấu anh dũng trên chiến trường Thừa Thiên- Huế.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh: 40 năm chiến tranh đã trôi qua nhưng những ký ức về thời kỳ kháng chiến, cả nước cho tiền tuyến, cả dân tộc sẵn sàng chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vẫn còn in đậm trong tâm trí mỗi chúng ta, nhất là với các CBCS đã trực tiếp công tác, tham gia chiến đấu trong trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

Hơn 800 cán bộ Công an lão thành từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Thừa Thiên- Huế đến dự lễ.

Trong cuộc kháng chiến này, mặc dù gặp nhiều khó khăn, gian khổ và hy sinh nhưng lực lượng An ninh Thừa Thiên- Huế đã quan tâm đến công tác tổ chức xây dựng, chỉ đạo hoạt động tình báo và phát triển cơ sở bí mật trong vùng địch tạm chiếm, được Tỉnh ủy, Khu ủy và Bộ Công an đánh giá cao.

Bùi ngùi xúc động khi gặp lại đồng đội sau 40 năm đất nước giải phóng.

Ghi nhận chiến công của lực lượng công an Thừa Thiên- Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 12 đơn vị và 22 cá nhân đã được Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu AHLLVTND.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an chụp ảnh lưu niệm cùng các CBCS Công an lão thành từng chiến đấu ở chiến trường Thừa Thiên- Huế.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu còn nhận định: “Để phát huy truyền thống anh hùng đó, tôi đề nghị Công an Thừa Thiên- Huế phải thường xuyên nghiên cứu, đổi mới sâu sắc toàn diện các mặt công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác bảo vệ ANTT, phục vụ nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế xã hội của đất nước và tỉnh nhà”.

Niềm vui của các CBCS Công an lão thành khi gặp lại đồng đội.
Anh Khoa
.
.