Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia, Việt Nam – Lào năm 2015

Thứ Năm, 02/07/2015, 19:36
Hội nghị Triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia, Việt Nam – Lào năm 2015 khai mạc sáng nay (2/7) tại TP Cần Thơ. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng đoàn Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị có Đoàn đại biểu Bộ An ninh Lào do Đại tá TS. Phêng - Sạ - Vẵn Thíp – Phạ - Vông – Xay, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát làm trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia do bà Đại tướng Youk Sokha, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Công an quốc gia làm trưởng đoàn.

Về phía Đoàn Việt Nam, có lãnh đạo UBND TP Cần Thơ, đại diện Bộ LĐTB&XH, Bộ GD&ĐT, Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Bộ đội biên phòng; lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục V, Công an TP Cần Thơ và đại diện Công an các tỉnh có biên giới với Lào và Campuchia (gồm Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tỉnh, Quảng Bình,  Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang; đại diện Bộ đội biên phòng các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Đồng Tháp, Bình Phước, An Giang,…

Lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phát biểu khai mạc Hội nghị.

Sau các phát biểu khai mạc và chào mừng Hội nghị của lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an và UBND TP Cần Thơ, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến – Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Tổng cục Cảnh sát trình bày báo cáo kết quả phối hợp đấu tranh chống tội phạm mua bán người giữa Việt Nam – Campuchia, Việt Nam – Lào.

Ông  Lê Văn Tâm – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ phát biểu chào mừng Hội nghị.

Theo Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, trong những năm qua, được sự quan tâm của Chính phủ 3 nước, lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào, Bộ Nội vụ Campuchia đã ký kết nhiều văn bản thỏa thuận, ghi nhớ, phối hợp trong công tác giữ gìn ANTT khu vực biên giới, phòng chống tội phạm hình sự và tội phạm mua bán người.

Quang cảnh Hội nghị.

Công an các đơn vị địa phương của Việt Nam có đường biên giới giáp Lào, Campuchia đã duy trì giao an, gặp gỡ, thiết lập đường dây nóng thường xuyên trao đổi thông tin về tội phạm mua bán người nhằm tăng cường phối hợp điều tra, truy bắt đối tượng, giải cứu, tiếp nhận và hồi hương nạn nhân.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến – Cục trưởng Cục cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội phát biểu tại Hội nghị.

Về diễn biến của tội phạm mua bán người thời gian qua, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết cùng với xu hướng chung của các loại tội phạm hình sự, tội phạm MBN tại Việt Nam trên các tuyến biên giới gia tăng và diễn biến phức tạp với tính chất ngày càng nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, đã hình thành nhiều đường dây, băng nhóm tội phạm với sự câu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong và ngoài nước gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Bà Đại tướng Youk Sokha – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Công quốc gia Bộ nội vụ Vương quốc Campuchia phát biểu tham luận.

“Bộ Công an Việt Nam đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm mua bán người. Tuy nhiên kết quả chưa đạt như mong muốn. Chúng ta mới chỉ chủ động kiểm soát được tình hình chứ chưa làm giảm sự gia tăng của loại tội phạm này. Hằng năm vẫn tăng cả về số vụ, số đối tượng và nạn nhân bị mua bán” – Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết.
Đại tá TS. Phêng – Sạ - Vẵn Thíp – Phạ - Vông – Xay, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Bộ An ninh Lào phát biểu tham luận.

Thượng tướng Lê Quý Vương - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng quà lưu niệm cho Đoàn đại biểu Bộ nội vụ Vương quốc Campuchia.

Phát biểu tại Hội nghị, đề cập tình hình, diễn biến của tội phạm mua bán người, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh: “Do tính chất tội phạm liên quan đến nhiều nước, chúng ta không hài lòng với tình hình đang diễn ra, đòi hỏi chúng ta cần có sự phối hợp cao hơn, hỗ trợ nhiều hơn, trao đổi, chia sẻ thông tin, hợp tác đấu tranh giữa các nước trong khu vực, các nước đang chịu ảnh hưởng của loại tội phạm này”.

Thượng tướng Lê Quý Vương - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng quà lưu niệm cho đại diện Đoàn đại biểu Bộ an ninh Lào.

Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị các đoàn dự Hội nghị, trên lĩnh vực tư pháp hình sự, phải quan tâm phối hợp chặt chẽ hiệu quả hơn về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, trong đó chú ý thực hiện có hiệu quả Hiệp định song phương về hợp tác phòng, chống tội phạm MBN đã được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam – Lào; Việt Nam – Campuchia.

Trưởng đoàn đại biểu Bộ An ninh Lào tặng quà lưu niệm Giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Trước mắt, cần nhấn mạnh việc thiết lập đường dây nóng để trao đổi thông tin giữa Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Việt Nam với Tổng cục Công an quốc gia Camuchia và Tổng cục Cảnh sát Bộ An ninh Lào nhằm tăng cường mối quan hệ của các nước, xây dựng cơ chế liên lạc, trao đổi thông tin, điều tra xác minh, truy nã tội phạm, xác định nạn nhân bị mua bán, giải quyết và xử lý kịp thời các vấn đề mà các bên quan tâm, đảm bảo kịp thời, chính xác, hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Thượng tướng Lê Quý Vương - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Bộ an ninh Lào, Đoàn đại biểu Bộ nội vụ Vương quốc Campuchia và lãnh đạo TP Cần Thơ.

Thứ trưởng Lê Quý Vương đã thống nhất các nội dung trong kế hoạch mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia từ 1/7/2015 đến 30/9/2015 và có thể sẽ kéo dài hơn nếu có yêu cầu.

Thượng tướng Lê Quý Vương - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thứ trưởng Lê Quý Vương chỉ đạo trong cao điểm này, lực lượng Công an, Biên phòng chú ý làm tốt vai trò nòng cốt, có sự hợp đồng chặt chẽ của các ngành, đoàn thể, nhất là Phụ nữ, LĐ-TB&XH, VKS, Tòa án, Tư pháp và chính quyền các cấp trong hệ thống chính trị các nước, đặc biệt lực lượng Công an, Bộ đội biên phòng các tỉnh biên giới của Việt Nam, Lào, Campuchia phải thường xuyên tổ chức giao ban, thông qua đường dây nóng, xây dựng quy chế phối hợp cụ thể, nhằm kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết các vụ án, các chuyên án, vụ việc về tội phạm hình sự, ma túy và MBN, truy bắt kịp thời đối tượng bị truy nã, không để hình thành các tổ chức, các đường dây tội phạm.

Thái Bình
.
.