Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy TP Hải Phòng triển khai công tác năm 2015

Thứ Bảy, 31/01/2015, 11:07
Sáng 30/1, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2014 và triển khai công tác năm 2015. Về dự hội nghị có Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng; các đồng chí lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Công an.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Quốc Trân, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng đã truyền đạt tinh thần, nội dung của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 70.

Tổng kết công tác PCCC trên địa bàn TP Hải Phòng năm 2014 cho thấy: Từ tháng 11/2013 đến tháng 11/2014, toàn thành phố xảy ra 66 vụ cháy, không có thương vong về con người, thiệt hại tài sản khoảng trên 600 triệu đồng.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành trao Cờ thi đua tặng các đơn vị thuộc Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng.

So với cùng năm 2013, số vụ cháy giảm 04 vụ, thiệt hại về tài sản giảm gần 6 tỷ đồng. Các cơ sở trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của thành phố được đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, tình hình cháy tại các khu vực dân cư, các doanh nghiệp vẫn diễn biến phức tạp.

Năm 2015, lực lượng Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh mọi mặt công tác chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện phát động phong trào thi đua theo chủ đề “Phát huy truyền thống anh hùng, Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, thực hiện khẩu hiệu “Chủ động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”. 

Tại hội nghị, Trung tướng Bùi Văn Thành thay mặt lãnh đạo Bộ Công an biểu dương những thành tích của lực lượng Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng đạt được trong năm qua và chỉ đạo trong năm 2015, lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố cần thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, trong đó nhấn mạnh một số vấn đề lớn như sau: tăng cương công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực PCCC, hướng dẫn áp dụng Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước với công tác PCCC, củng cố, xây dựng lực lượng PCCC tại cơ sở, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị cơ sở… bố trí lực lượng, trang bị phương tiện đủ mạnh để kịp thời xử lý các vụ cháy; tăng cường công tác điều tra cơ bản, tăng cường huấn luyện nghiệp vụ PCCC, cứu nạn cứu hộ (CNCH) cho cán bộ chiến sĩ, đặc biệt với lực lượng làm việc trên sông, trên các nhà cao tầng mới, phải thường trực 24/24 giờ để chữa cháy kịp thời và CNCH.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về tấn công trấn áp tội phạm, không để cháy nổ xảy ra, bảo vệ an toàn Tết Nguyên đán cho nhân dân bình yên đón Tết.

Nhân dịp này, Trung tướng Bùi Văn Thành thay mặt lãnh đạo Bộ Công an trao Cờ thi đua tặng 2 đơn vị thuộc Cảnh sát PCCC là Phòng Chính trị và Phòng CSCC số 2.

Văn Thịnh
.
.