Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động triển khai công tác huấn luyện và hành quân dã ngoại năm 2015

Thứ Ba, 07/04/2015, 15:13
Sáng 7/4/2015, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và hành quân dã ngoại năm 2015 tại 8 điểm cầu Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Điện Biên, Yên Bái, Đà Nẵng, Bình Định, Gia Lai và TP Cần Thơ.

Năm 2014, công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ được các đơn vị triển khai đạt hiệu quả, có sự vận dụng linh hoạt các nội dung huấn luyện theo đặc thù vùng, miền, khu vực đóng quân. 

Trình độ võ thuật, bắn súng, kỹ thuật, chiến thuật phối hợp hiệp đồng tác chiến cá nhân, đội hình được nâng cao; khả năng thao tác, sử dụng vũ khí, khí tài, công cụ hỗ trợ, thao tác sử dụng bom mìn, vật liệu nổ và các phương tiện  nghiệp vụ được cán bộ, chiến sĩ nắm chắc  tính năng, tác dụng và sử dụng có hiệu quả trong công tác và chiến đấu.

Nổi bật là công tác huấn luyện phục vụ lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống lực lượng CSCĐ (15/4/1974-15/4/2014); công tác tham gia diễu binh cấp Nhà nước kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014)…

Trung tướng Nguyễn Văn Vượng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ phát biểu chỉ đạo.

Bên cạnh đó, công tác hành quân dã ngoại đến các địa bàn trọng điểm, xung yếu, phức tạp về an ninh trật tự, góp phần đảm bảo an ninh tại địa phương nơi đóng quân được tổ chức thường xuyên. 

Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa bàn đóng quân, các đơn vị đã chủ động xây dựng các dạng phương án và thực hành tác chiến, đồng thời thực hiện tốt công tác dân vận, tổ chức lao động, cải tạo đường giao thông, nạo vét kênh mương, tặng quà các gia đình chính sách, từ đó tạo mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền và nhân dân địa phương, tạo ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân về hình ảnh người chiến sỹ CSCĐ.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại 8 điểm cầu.

Năm 2015, Bộ Tư lệnh CSCĐ xác định công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và hành quân dã ngoại là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, quyết định đến việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

Từ đó, cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị phải chủ động bám sát kế hoạch của Bộ Tư lệnh tổ chức lực lượng luyện tập tham gia diễu binh kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Công tác hành quân dã ngoại phải đảm bảo tốt công tác dân vận theo quy định của pháp luật. Chú trọng công tác biên soạn tài liệu, giáo án, bài giảng của các nội dung huấn luyện, sát với tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ để tổ chức huấn luyện đạt kết quả cao nhất…

M.Hiền
.
.