Biểu dương phụ nữ Công an xuất sắc trong phong trào thi đua

Thứ Sáu, 15/05/2015, 18:30
Ngày 15/5, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) đã tổ chức Lễ tuyên dương Phụ nữ Công an xuất sắc trong phong trào thi đua lần thứ III (2010-2015).

Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Công an; Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND…

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa; Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Đặng Văn Hiếu với các đại biểu.

Báo cáo điển hình do Trung tướng Bùi Bá Định, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Trưởng ban tổ chức Lễ tuyên dương trình bày cho biết, hiện nay phụ nữ chiếm gần 15% tổng số CBCS toàn lực lượng CAND, tham gia hầu hết các công tác Công an từ giảng dạy, tham mưu, nghiên cứu khoa học, xây dựng lực lượng, hậu cần đến trực tiếp tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm. Ở vị trí công tác nào, phụ nữ Công an đều phát huy tốt vai trò của mình; luôn năng động, sáng tạo trong công tác, trình độ lý luận chính trị, pháp luật, nghiệp vụ ngày càng được nâng cao, đời sống vật chất, tinh thần tiếp tục được cải thiện, thực hiện tốt thiên chức của người phụ nữ nuôi con khỏe, dạy con ngoan, chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc.

Trong 5 năm thực hiện phong trào thi đua, tỷ lệ phụ nữ công an có trình độ cao đẳng, đại học trở lên tăng từ 46% lên gần 60%, gần 10% giữ cương vị lãnh đạo, 3 đồng chí được thăng hàm cấp Tướng; hàng năm có 75,8% chị đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến, có 69 chị đạt chiến sĩ thi đua toàn Ngành.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa; Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Đặng Văn Hiếu xem các sản phẩm do phụ nữ CAND tự làm.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa  đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu và kết quả đạt được của phong trào phụ nữ CAND trong thời gian qua, khẳng định, phụ nữ CAND đã góp phần tích cực vào sự phát triển của phong trào phụ nữ cả nước và sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, giữ gìn sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa đề nghị, thời gian tới phụ nữ CAND cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua với những hình thức, nội dung cụ thể, có ý nghĩ thiết thực; các cấp Hội cần chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước” và các Chương trình, Nghị định của Nhà nước, Chính phủ đề ra; mỗi chị em phụ nữ Công an cần ý thức sâu sắc vị trí, trách nhiệm của mình, không ngừng học tập, nâng cao ý chí bản lĩnh, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần tận tụy, mưu trí, sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ, quan tâm xây dựng gia đình, con cái và quan tâm đến các hoạt động cộng đồng.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa; Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Đặng Văn Hiếu trao Bằng khen của Bộ Công an và hoa chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đã hoan nghênh Tổng cục Chính trị CAND, cấp ủy đảng các cấp đã chỉ đạo thực hiện phong trào sát sao, hiệu quả; hoan nghênh sự năng động, sáng tạo của Hội Phụ nữ Bộ Công an và các cấp Hội phụ nữ trong lực lượng CAND. Để phong trào phụ nữ Công an phát triển và mang lại hiệu quả, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu yêu cầu thủ trưởng các đơn vị phải quam tâm chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ triển khai thực hiện nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua, chú trọng xây dựng các mô hình, công trình, phần việc phụ nữ đảm bảo thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ của từng đơn vị; phải gắn phong trào thi đua của Hội với các phong trào thi đua khác; cần quan tâm và thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với phụ nữ, có kế hoạch cụ thể quy hoạch, đào tạo nguồn cán bộ nữ, mạnh dạn giao việc cho cán bộ nữ, đảm bảo thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về công tác phụ nữ; các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới sâu sắc toàn diện nội dung, hình thức hoạt động phong trào, giúp chị em nâng cao trình độ, năng lực, chăm lo lợi ích thiết thân và bảo vệ quyền lợi cho chị em; mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ cần tích cực, tự giác tham gia các hoạt động phong trào, ra sức học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt, tích cực, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt, khắc phục những khó khăn do đặc điểm giới, sắp xếp thời gian hợp lý, khoa học để vừa hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, vừa hoàn thành thiên chức của người phụ nữ trong gia đình…

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa và Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đã trao Bằng khen của Bộ Công an và hoa chúc mừng 82 tập thể và 93 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Cùng ngày, các điển hình tiên tiến đã dâng hương Hai Bà Trưng tại Đền thờ Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Thu Hòa - Phương Thủy
.
.