Ban liên lạc cán bộ Công an chi viện miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vào lăng viếng Bác

Chủ Nhật, 10/05/2015, 20:15
Công an chi viện miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã tổ chức lễ báo công dâng Bác nhân dịp kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Bác Hồ kính yêu.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Phan Văn Lai, Trưởng Ban liên lạc đã xúc động cùng các đại biểu báo cáo với Bác những hoạt động sôi nổi của Ban liên lạc thời gian gần đây, ôn lại những ngày tháng không thể nào quên của lớp cán bộ chi viện miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, quyết tâm giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Thiếu tướng Phan Văn Lai, Trưởng Ban liên lạc cán bộ Công an chi viện miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước báo công dâng Bác.

80 hội viên đại diện cho toàn thể hội viên Ban liên lạc nguyện sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy truyền thống của lực lượng Công an nhân dân, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Toàn cảnh Lễ báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu Ban liên lạc cán bộ Công an chi viện miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vào Lăng viếng Bác.

Sau lễ báo công, các đại biểu đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Thiếu tướng Phan Văn Lai, Trưởng Ban liên lạc cán bộ Công an chi viện miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cùng ngày, tại số 30 Hoàng Diệu (Hà Nội), Đoàn đại biểu Ban liên lạc cán bộ Công an chi viện miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã dâng hương, tưởng nhớ đến công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tiếp đó, Đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Trần Xuân
.
.