Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa đón nhận Huân chương chiến công hạng Nhì

Thứ Hai, 03/10/2016, 17:25
Sáng 3-10, Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC (4/10/1961 – 4/10/2016), 15 năm Ngày toàn dân PCCC (4/10/2001 – 4/10/2016) và đón nhận Huân chương chiến công hạng Nhì.


Tới dự buổi lễ, về phía Bộ Công an có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Văn Lưu, Chánh Thanh tra BCA, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND. 

Về phía đại biểu tỉnh có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện thị trên địa bàn tỉnh. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Đại tá Lê Văn Cửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh đã ôn lại những thành tích, chiến công hào hùng, sự hy sinh to lớn của các thế hệ lãnh đạo, CBCS trong lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thanh Hóa. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Huân chương chiến công hạng Nhì cho Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa

Sau 15 năm thực hiện Luật PCCC 2001, phong trào Toàn dân PCCC đã có bước phát triển mạnh mẽ, không ngừng đổi mới cả về nội dung và hình thức, phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng địa bàn, lĩnh vực. 

Các đại biểu tại buổi lễ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích to lớn và sự trưởng thành của lực lượng Cảnh sát PCCC Thanh Hóa trong suốt chặng đường vừa qua. 

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, trong bất kỳ giai đoạn nào thì nhiệm vụ bảo đảm an toàn PCCC đều có vị trí, ý nghĩa to lớn trong việc giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng. 

Đồng chí đề nghị lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh trong thời gian tới tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng lực lượng vũ trang, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, phải luôn chủ động làm tốt chức năng tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác PCCC và CNCH, gắn nhiệm vụ công tác PCCC với phát triển kinh tế, xã hội địa phương...

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho lực lượng Cảnh sát PCCC phải phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân PCCC, tập trung xây dựng phong trào theo phương châm “Bốn tại chỗ” gắn chặt với việc củng cố, kiện toàn, đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng PCCC dân phòng, cơ sở...

Tại buổi lễ, Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa; đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương chiến công hạng Ba cho Đại tá Lê Văn Cửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh.

Cũng trong buổi lễ, Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân Phòng Cảnh sát PCCC số 1 vì đã có thành tích xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội.

Nguyễn Nhung
.
.