Công an các đơn vị, địa phương triển khai công tác năm 2016

Thứ Ba, 05/01/2016, 16:19
Trong những ngày đầu tháng 1- 2016, nhiều Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2016 với nhiều giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. 

* Công an tỉnh Đắk Lắk:

Ngày 5-1, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức tổng kết công tác năm 2015 và triển khai công tác năm 2016. Dự hội nghị tổng kết có đồng chí Trung tướng Lê Văn Đệ - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; đại diện chính quyền địa phương.

Năm 2015, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đồng bộ đẩy mạnh các biện pháp công tác, nêu cao tính chủ động trong phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm nên đạt hiệu quả tốt các mặt công tác. Trên lĩnh vực an ninh,  Công an tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giáo dục, cảm hóa hàng trăm lượt người vi phạm về ANTT vừa chủ động phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, xử lý hơn 80 đối tượng FULRO; xử lý nhiều trường hợp hoạt động tà đạo.

Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Công an tỉnh.

Trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn, bảo vệ môi trường, năm qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều tra, làm rõ 1.271/1.415 vụ  án hình sự, đạt tỷ lệ gần 90% ( riêng trọng án đạt tỷ lệ  gần 94%  ), bắt 2.287 đối tượng, thu hồi tài sản gần 7 tỷ đồng trả lại cho nhân dân; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 187 đối tượng truy nã, trong đó, có 60 tên nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

Với những thành tích đó, năm 2015, Công an tỉnh Đắk Lắk được Bộ Công an tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “ Vì an ninh tổ quốc năm” 2015.  Hơn 450 lượt tập thể và trên 1.700 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng.

Tại buổi tổng kết thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Văn Đệ - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND và đại diện lãnh đạo UBND tỉnh đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Công an tỉnh Đắk Lắk; 3 Huân chương Chiến công các hạng và 27 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu. 

* Cảnh sát PCCC Cần Thơ

Năm 2015, lực lượng Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương, dựa vào nhân dân triển khai có hiệu quả các chủ trương, kế hoạch công tác, góp phần giữ vững ANTT, an toàn PCCC phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp, nảy sinh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC, CNCH, kiềm chế số vụ cháy nổ.

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh – Cục trưởng cục Cảnh sát PCCC, CNCH trao cờ thi đua của Bộ Công an cho 2 tập thể, thuộc Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ. 

Toàn thành phố xảy ra 12 vụ cháy, gây thiệt hại trên 1 tỷ đồng. Giảm 4 người chết, giảm 2 người bị thương. Các mô hình mang tính đột phá về an toàn PCCC 12/1 được nhân rộng, mang lại kết quả tích cực. Củng cố xây dựng mới 2.347 đội chữa cháy cơ sở, 215 đội chữa cháy dân phòng, mở 107 lớp tập huấn nghiệp vụ cho gần 10.000 học viên chữa cháy tại cơ sở. 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật được tăng cường, chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu công tác và chiến đấu. Kỷ cương, kỷ luật, tinh thần, thái độ làm việc và lễ tiết tác phong của cán bộ chiến sĩ được nâng lên. Nhiều hoạt động thi đua đã tạo không khí sôi nổi trong toàn lực lượng, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt. 

*Công an tỉnh Gia Lai:

Sáng 5-11, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị  tổng kết chương trình công tác Công an năm 2015 và triển khai chương trình công tác Công an năm 2016. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2015, Công an tỉnh Gia Lai đã tập trung lực lượng, triển khai có hiệu quả các biện pháp công tác, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ.

Các đơn vị thuộc Công an tỉnh Gia Lai được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Lực lượng Công an Gia Lai tập trung đấu tranh triệt xóa 47 nhóm với hơn 220 đối tượng có hành vi càn quấy, gây rối, trộm, cướp, cướp giật và cố ý gây thương tích; Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp đã khởi tố hơn 1.000 vụ với gần 2.000 bị can, kết luận điều tra đề nghị truy tố 830 vụ với hơn 1800 bị can… đã tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn của tỉnh, của dân tộc, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và công tác tại địa phương.

Bên cạnh đó, Công an Gia Lai luôn chú trọng công tác xây dựng lực lượng, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, chấp hành nghiêm lễ tiết tác phong, thực hiện tốt các phong trào thi đua do Bộ Công an, chính quyền địa phương và các ban ngành các cấp phát động. Không ngừng nâng cao tinh thần, trách nhiệm, chú trọng công tác cải cách hành chính để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Ghi nhận những thành tích đạt được trong năm 2015, Công an Gia Lai vinh dự được Bộ Công an tặng cờ Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, rút kinh nghiệm những mặt tồn tại, hạn chế trong năm 2015, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp thực hiện nhằm đảm bảo tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội năm 2016 với khẩu hiệu hành động “ Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

* Công an tỉnh Hậu Giang: 

Ngày 6-1, Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lữ Văn Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo Công an tỉnh Hậu Giang, năm 2015, trên địa bàn tỉnh xảy ra 270 vụ phạm tội về trật tự xã hội, so với năm 2014 giảm 1,5%. Trong đó, có nhiều loại tội phạm gây bức xúc trong dư luận được kiềm chế, kéo giảm như: tội phạm cố ý gây thương tích, giết người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… Bên cạnh đó, tai nạn giao thông (TNGT) được kéo giảm cả 3 tiêu chí, toàn tỉnh xảy ra 83 vụ TNGT, làm chết 53 người, bị thương 52 người, so với năm 2014 giảm 10 vụ, giảm 4 người chết, giảm 5 người bị thương. Xảy ra 6 vụ cháy, thiệt hại tài sản ước tính 2,7 tỷ đồng, so với năm 2014, giảm 2 vụ… Ngoài ra, lực lượng Công an tỉnh còn mở 4 đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; triệt phá trên 540 điểm tệ nạn xã hội; bắt, xử lý 2.635 đối tượng; phát hiện gần 160 vụ vận chuyển, mua bán hàng cấm, hàng hóa không hóa đơn, chứng từ…

Lãnh đạo Công an tỉnh Hậu Giang cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 là: giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Nắm chặt diễn biến tình hình, chủ động phòng, ngừa, ngăn chặn, xử lý triệt để các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, không để phát sinh phức tạp, bị động, bất ngờ. Bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội diễn ra trên địa bàn…

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang.

Dịp này, Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công hạng 3 cho một tập thể thuộc Công an tỉnh Hậu Giang…

* Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế:

Chiều 6- 1, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai chương trình công tác năm 2016. Thiếu tướng Mai Văn Hà, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; ông Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo, đại diện các phòng ban thuộc công an tỉnh đã dự hội nghị.

Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, năm 2015, lực lượng Công an tỉnh đã chủ động, không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, biểu tình, bạo loạn bất ngờ. Đơn vị đã phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2015-2020, Festival nghề truyền thống và các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của địa phương.

Bên cạnh đó, lực lượng công an các cấp đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, góp phần làm giảm tội phạm về TTXH, qua đó phát hiện 620 vụ phạm pháp hình sự, điều tra kết luận 556/620 vụ (đạt 89,68%); án truy xét đạt 87,55%; án nghiêm trọng kết luận đạt 96,88%...

Thiếu tướng Mai Văn Hà, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND ghi nhận những thành tích của lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế trong năm 2015, đồng thời yêu cầu lãnh đạo công an tỉnh và các đơn vị địa phương nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp trong chương trình công tác năm 2016, góp phần đảm bảo ANTT, ATXH tỉnh nhà, hướng đến bảo đảm tuyệt đối an toàn trong thời gian diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Các tập thể Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế nhận cờ thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2015 của Bộ Công an.

 

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế trao tặng cờ thi đua cho các đơn vị thuộc Công an tỉnh.

Tại hội nghị, 4 tập thể của Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế gồm: Công an TP Huế; Phòng tổ chức cán bộ (PX13); Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (PC46) và Phòng An ninh xã hội (PA88) vinh dự đón nhận cờ thi đua “Vì An ninh tổ quốc” cấp cơ sở năm 2015 do Bộ Công an trao tặng. Dịp này, UBND tỉnh và Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cũng trao tặng cờ thi đua cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua 2015.

V. Vĩnh - Ng. Như- Văn Đức- Anh Khoa
.
.