Cảnh sát 113 Gia Lai xử lý thông tin nhanh, kịp thời, hiệu quả

Chủ Nhật, 14/03/2021, 07:35
Trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đội Cảnh sát 113 - Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, tấn công, trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm, được quần chúng nhân dân tin yêu.

Thực hiện phương châm “nhanh - mạnh - kịp thời - hiệu quả”, ngay từ đầu đợt cao điểm, Đội Cảnh sát 113 đã ứng trực 100% quân số; tiếp nhận gần 200 tin báo liên quan đến ANTT, điều động hơn 500 lượt cán bộ chiến sỹ, xuất gần 200 lượt xe môtô, ôtô chuyên dụng đến hiện trường xử lý vụ việc; bắt 11 đối tượng, thu giữ 8 hung khí, 5,7kg pháo, tạm giữ 6 xe môtô bàn giao cho Công an các đơn vị, địa phương xử lý theo thẩm quyền.

Điển hình, khoảng 22h15 ngày 26/1, tổ công tác Đội Cảnh sát 113 thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên đường Đồng Tiến, phường Ia Kring, TP Pleiku, phát hiện một nhóm 5 đối tượng xăm trổ, không đội mũ bảo hiểm chở nhau trên 2 xe môtô mang theo hung khí. Phát hiện tổ công tác, chúng tăng ga bỏ chạy.

Tổ công tác nhanh chóng áp sát khống chế bắt giữ được 3 đối tượng, gồm: Tạ Gia Huy (16 tuổi), Trần Cao Thắng (17 tuổi) và Nguyễn Huy Hoàng (21 tuổi), cùng trú TP Pleiku. Tang vật thu giữ gồm 2 con dao tự chế dài hơn 1m. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn với một nhóm đối tượng khác nên chúng cầm theo hung khí đến giải quyết.

Trước đó, vào ngày 8/1, trực ban đơn vị nhận tin báo về việc phát hiện xe khách BKS 47B-02078 chạy tuyến Kon Tum đi Đắk Lắk có chở pháo nổ. Đơn vị triển khai một tổ công tác gồm 6 cán bộ, chiến sỹ sử dụng xe môtô chuyên dụng liên tục tuần tra trên các tuyến đường nghi vấn xe khách sẽ chạy qua…

3 đối tượng bị Cảnh sát 113 tạm giữ về hành vi sử dụng hung khí gây rối trật tự.

Đến khoảng 9h cùng ngày, phát hiện xe khách trên đi vào địa phận TP Pleiku, khi đến đường Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế, TP Pleiku, tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra, phát hiện trên xe có 4 hộp pháo hoa nổ, trọng lượng 5,7kg. Tài xế xe khách trên là N.H.L. (40 tuổi), trú huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk khai nhận, chở số pháo trên cho một đối tượng không quen biết. Căn cứ quy định của pháp luật, Đội Cảnh sát 113 ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng và tịch thu số pháo trên để xử lý theo quy định.

Trung tá Hứa Mạnh Tâm, Đội trưởng Đội Cảnh sát 113 cho biết qua tuần tra cũng như tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân, đơn vị đã làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các vụ việc, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc. \Đơn cử, vào ngày 19/1, Đội Cảnh sát 113 nhận được tin báo tại phường Hoa Lư, TP Pleiku xảy ra một vụ việc nghiêm trọng. Một tổ công tác gồm 6 đồng chí nhanh chóng đến hiện trường đã phát hiện cửa cổng và cửa nhà của anh N.V.T. đều bị khóa trái, lúc này chị L.T.H. (vợ ông T) đang ôm đứa con ngồi giữa sân nhà khóc; mùi xăng và khí gas bốc lên nồng nặc, còn T ở trong nhà liên tục chửi thề, thách thức. Tổ công tác phải trèo qua tường vào bên trong rồi sử dụng kìm cộng lực phá khóa cổng đưa mẹ con chị H. ra ngoài.

“Qua lời chị H., chúng tôi biết được gia đình xảy ra mâu thuẫn nên T., đánh vợ, con, sau đó đổ xăng ra sân, mở bình gas trong bếp rồi cầm bật lửa đe dọa. Chúng tôi kiên trì thuyết phục, khi ông T vừa mở cửa nhà, các chiến sỹ liền áp sát khống chế, đơn vị đã bàn giao vụ việc cho Công an phường Hoa Lư tiếp tục xử lý”, Trung tá Hứa Mạnh Tâm kể thêm.

Cũng trong đợt cao điểm, Đội Cảnh sát 113 đã phối hợp với Công an TP Pleiku và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh kiểm tra quán karaoke Kinh trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Hoa Lưu, TP Pleiku, phát hiện hàng chục đối tượng sử dụng chất ma túy, bắt giữ 1 đối tượng có hành vi tàng trữ chất ma túy, vụ việc được các đơn vị tiếp tục phối hợp mở rộng điều tra. 

“Thời gian qua, chúng tôi tập trung chỉ đạo lực lượng Cảnh sát 113, vừa trực 24/24, xử lý kịp thời các thông tin vụ việc do quần chúng nhân dân cung cấp; đồng thời, chủ động tuần tra kiểm soát, quản lý địa bàn, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và nhiều trường hợp cố tình vi phạm trật tự giao thông. Bên cạnh đó, qua công tác tuần tra và tin báo về tai nạn giao thông, các tổ công tác đã nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường nhiều vụ tai nạn, kịp thời đưa người bị thương đi cấp cứu”, Thượng tá Ngô Thanh Sơn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh chia sẻ.

Phát huy những kết quả đạt được, lực lượng Cảnh sát 113 Công an Gia Lai tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trên tất cả các mặt công tác (như: Trực ban nhận tin báo; triển khai lực lượng đến hiện trường; phối hợp với các đơn vị trong đấu tranh, xử lý vụ việc… đảm bảo nhanh, hiệu quả, đúng pháp luật) nhằm xây dựng lực lượng Cảnh sát 113 có tính chiến đấu cao, sẵn sàng vào cuộc giải quyết vụ việc trong mọi tình huống liên quan đến ANTT, trấn áp tội phạm để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Nguyễn Hữu
.
.