Cần Thơ sơ kết cao điểm triệt xóa các nhóm cho vay tín dụng đen

Thứ Tư, 23/05/2018, 19:15
20 ngày đầu thực hiện cao điểm cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật về cho vay nặng lãi, đòi nợ, siết nợ theo kiểu xã hội đen, Công an TP Cần Thơ đã triệt xóa 8 nhóm, xử lý 29 đối tượng.

Ngày 23-5, Công an TP Cần Thơ tổ chức sơ kết 20 ngày đầu thực hiện cao điểm cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật về cho vay nặng lãi, đòi nợ, siết nợ theo kiểu xã hội đen trên địa bàn thành phố (từ ngày 26-4 đến 22-4).

Qua thống kê bước đầu xác định, trên địa bàn thành phố có hàng trăm người dân vay của các nhóm đối tượng với lãi suất phổ biến từ 10 đến 20 %, có trường hợp đến 60%/ tháng. Tổng số tiền vay lên đến hàng tỷ đồng.

Qua kiểm tra hành chính tại nơi ở (thuê trọ) của các đối tượng - chủ yếu đến từ phía Bắc vào Cần Thơ tổ chức hoạt động cho vay, lực lượng Công an đã thu giữ hàng trăm hồ sơ vay tiền, hơn 1.300 tờ rơi, 1.000 danh thiếp quảng cáo cho vay, hàng chục biên nhận nợ, danh sách cho vay, sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… của người vay tiền.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ chỉ đạo kiên quyết xử lý triệt để các băng nhóm cho vay nặng lãi. 

Để có được kết quả trên, Công an các đơn vị địa phương quyết liệt triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa đấu tranh, tham mưu UBND cùng cấp ban hành công văn chỉ đạo các ban ngành đoàn thể phối hợp với lực lượng Công an thực hiện có hiệu quả đợt tấn công, phối hợp cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thông báo phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm vi phạm pháp luật về cho vay nặng lãi, đòi nợ, siết nợ theo kiểu xã hội đen.

Để nâng cao hiệu quả đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ, siết nợ theo kiểu xã hội đen, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình, rà soát lên danh sách các nhóm, đối tượng có dấu hiệu cho vay nặng lãi, gọi hỏi, răn đe có biện phòng ngừa, đấu tranh, kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật. 

Trước mắt, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đề cao cảnh giác, nói không với nạn cho vay nặng lãi, đồng thời phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tham gia tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương.

Phan Tại
.
.