"Cải cách hành chính song hành cùng nâng cao chất lượng công tác"

Thứ Bảy, 11/08/2007, 08:12
Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Khánh Toàn chỉ đạo: Cải cách hành chính trên cơ sở đơn giản hoá thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết, dễ kiểm tra, giám sát nhưng đồng thời phải nâng cao hiệu quả chất lượng công tác nghiệp vụ của ngành.

Ngày 10/8, tại Thanh Hoá, Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo "Cải cách hành chính để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự và phục vụ nhân dân tốt hơn". Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội thảo. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo các Tổng cục I, II, III, IV, VI; lãnh đạo các Vụ, Cục, Viện nghiệp vụ và đại biểu Công an nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phát biểu đề dẫn, Thiếu tướng Lê Ngọc Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL nhấn mạnh: Công tác cải cách hành chính của lực lượng CAND đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về ANTT và phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Thủ tục hành chính, nhất là thủ tục đăng ký, quản lý nhân hộ khẩu, cấp chứng minh nhân dân, đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, quản lý xuất nhập cảnh ngày càng đơn giản, thuận tiện, công khai, minh bạch; thời gian giải quyết được rút ngắn, tinh thần trách nhiệm, tác phong ứng xử, năng lực trình độ của cán bộ, chiến sỹ được nâng lên.

Điển hình là Công an tỉnh Thanh Hoá đã có nhiều sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề về cải cách hành chính trong CAND phục vụ yêu cầu chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND...

Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn cùng các đại biểu tham dự Hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Khánh Toàn cho biết: Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ Công an luôn xác định cải cách hành chính là khâu đột phá để tạo chuyển biến về chất lượng, hiệu quả các mặt công tác Công an.

Xuất phát từ nội dung cải cách hành chính là cải cách thể chế hành chính; cải cách bộ máy Nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách thủ tục hành chính. Lãnh đạo Bộ Công an đã đề ra nhiều giải pháp, tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung này trong toàn lực lượng để nâng cao hiệu quả công tác Công an, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh: Cải cách hành chính trên cơ sở đơn giản hoá thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết, dễ kiểm tra, giám sát nhưng đồng thời phải nâng cao hiệu quả chất lượng công tác nghiệp vụ của ngành.

Nhiệm vụ thực hiện cải cách hành chính trong năm 2007 và những năm tiếp theo là rất khó khăn, nặng nề. Vì vậy, cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện cải cách hành chính ở từng đơn vị

Phương Thủy
.
.