Tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Chính trị CAND lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020:

Các ấn phẩm Báo CAND thể hiện tính thời sự, tính chiến đấu cao và nhân văn, tin cậy

Thứ Năm, 17/09/2015, 07:11
Ngay sau khi Đại hội Đảng bộ Báo Công an nhân dân (CAND) nhiệm kỳ 2010-2015 vừa kết thúc, cán bộ, đảng viên đã hăng hái bước vào thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới 2015- 2020.

Những số báo trên các ấn phẩm của Báo CAND đều phong phú về nội dung, hình thức trình bày đẹp, nổi bật là những chuyên trang, chuyên đề về kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đặc biệt, trong những ngày tháng 9 lịch sử của dân tộc, Báo CAND tiếp tục đổi mới nội dung các ấn phẩm báo in, báo online với các sự kiện kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, có nhiều bài viết phản ánh sinh động về hoạt động của lực lượng CAND trên mọi miền đất nước, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, trong đó có Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Chính trị CAND và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao giải A báo chí Quốc gia năm 2013 cho nhóm tác giả đoạt giải.

Theo Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo CAND, dưới sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ Tổng cục Chính trị CAND đối với các hoạt động của Đảng bộ và đơn vị Báo CAND, trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng uỷ Báo CAND đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên đoàn kết thống nhất, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức của người chiến sĩ Công an làm báo, nâng cao nhận thức chính trị, có bản lĩnh chính trị vững vàng.

Báo CAND luôn luôn bám sát tôn chỉ mục đích, đổi mới Báo CAND và các số chuyên đề ổn định và phát triển; bám sát tiêu chí "Nhân văn - Tin cậy - Kịp thời", các ấn phẩm của Báo có uy tín trong xã hội và trong báo giới. Qua 5 năm, Đảng bộ đều đạt trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đơn vị Báo CAND đều được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an.

Đảng ủy Báo CAND đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Cán bộ, đảng viên, phóng viên tích cực học tập nâng cao trình độ, rèn luyện bản lĩnh người làm báo chính trị thời kỳ hội nhập. Duy trì nghiêm chế độ giao ban, rút kinh nghiệm hàng ngày, hàng tuần, thực hiện giao ban công tác báo chí bằng hình thức truyền hình trực tuyến giữa hai đầu cầu Hà Nội - TP Hồ Chí Minh; chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, lệch lạc, thực hiện quy chế viết, duyệt tin bài theo quy trình.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm, chúc mừng Báo CAND nhân kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Báo CAND phát hành hằng ngày và các số chuyên đề đã đăng tải hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an chỉ đạo công tác giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của đất nước và của lực lượng CAND. Nhiều bài viết phản bác luận điệu của các thế lực thù địch và bọn phản động; đấu tranh với những hành vi, quan điểm sai trái, chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đấu tranh vạch trần âm mưu “diễn biến hoà bình” và thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng.

Ban chấp hành Đảng bộ Báo CAND nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Năm 2014, với loạt bài tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo, Báo CAND cử 3 đợt phóng viên trực tiếp tham gia tuyên truyền đấu tranh vạch trần thủ đoạn thâm độc và thái độ ngang ngược của phía Trung Quốc trong việc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam tại khu vực quần đảo Hoàng Sa. Các ấn phẩm của Báo CAND đã phản ánh đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, có nhiều bài viết bám dòng thời sự, thực hiện được nhiều chuyên đề dài kỳ về y tế, giáo dục, tài chính, ngân hàng, mang tính phản biện cao. 

Đảng ủy Báo CAND đã có kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 12 ngày 7/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, báo chí, xuất bản trong CAND. Nhiều bài viết có nội dung đóng góp tích cực trên mặt trận văn hoá, tư tưởng, được Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá cao.

Ban biên tập Báo CAND và các đại biểu trong buổi giao lưu trực tuyến "Cơ hội nào cho thí sinh tham gia xét tuyển vào các trường CAND?".

Tại Giải Báo chí quốc gia hằng năm, Báo CAND đều có tác phẩm đoạt giải, ngoài ra còn nhiều phóng viên Báo CAND đoạt giải báo chí về An toàn giao thông; Đại đoàn kết dân tộc và An ninh trật tự do các bộ, ngành phát động.

Trong thời đại bùng nổ thông tin, Báo CAND đã chủ động cải tiến, nâng cấp CAND online bằng việc đầu tư thiết bị mới, thay đổi giao diện với phiên bản mới, cập nhật thông tin nhanh, kịp thời, tạo sự thân thiện với độc giả, được độc giả quan tâm và lãnh đạo Bộ Công an biểu dươn.

Ngoài việc tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền báo chí, Đảng ủy, lãnh đạo Báo CAND với vai trò và trách nhiệm là cơ quan thường trực Liên hoan nghệ thuật sân khấu “Hình tượng người chiến sỹ CAND”, trực tiếp tham mưu cho Tổng cục Chính trị CAND và Bộ Công an tổ chức thành công hai kỳ Liên hoan (lần thứ 2 năm 2010 và lần thứ 3 năm 2015).

Đại tá Đặng Văn Lân, Phó Tổng biên tập Báo CAND tặng quà gia đình bị thiệt hại trong cơn lũ lịch sử ở Quảng Ninh (tháng 7/2015).

Qua các vở diễn với nhiều loại hình nghệ thuật, đã khắc họa đậm nét hình ảnh người chiến sỹ Công an qua hình thức nghệ thuật sân khấu, làm cho nhân dân hiểu hơn, tin tưởng hơn lực lượng Công an, từ đó tham gia tích cực cùng lực lượng Công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Báo CAND luôn quan tâm củng cố, tăng cường mạng lưới cộng tác viên tại các địa phương và cộng tác viên có uy tín tham gia viết bài, góp ý xây dựng Báo.

Đảng uỷ Báo CAND quan tâm chỉ đạo công tác xã hội - từ thiện, tích cực tổ chức nhiều hoạt động xã hội - từ thiện đạt hiệu quả cao, có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc. Các năm trong nhiệm kỳ đã tổ chức xây dựng hàng trăm nhà tình nghĩa, tình thương trao tặng gia đình chính sách, hộ nghèo tại hầu hết các tỉnh trong cả nước; ủng hộ đồng bào bị lũ lụt; tặng phương tiện, trao học bổng giúp đỡ học sinh nghèo các tỉnh miền núi, xây tặng lớp mẫu giáo, nhà học nội trú cho học sinh ở vùng đặc biệt khó khăn; chương trình quà Tết cho đồng bào nghèo ở khắp mọi miền của Tổ quốc.v.v...

Phóng viên Báo CAND tác nghiệp trên vùng biển Hoàng Sa trong sự kiện Trung Quốc hạ đạt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam.

Trong 5 năm gần đây, Báo đã huy động được hơn 50 tỷ đồng cho công tác xã hội - từ thiện, qua đó có tác dụng thiết thực nâng cao chất lượng tuyên truyền, nâng cao uy tín của tờ báo và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng CAND nói chung và với Báo CAND nói riêng, góp phần thực hiện chính sách xoá đói, giảm nghèo của Đảng và Nhà nước.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, cán bộ đảng viên Báo CAND phát huy những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, phấn đấu nâng cao vai trò của người đảng viên để hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, xây dựng quy trình làm việc, tạo ra năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, phát triển tờ báo cả về số lượng và chất lượng; xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của Báo CAND đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Đảng uỷ, lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND giao phó.

Anh Hiếu
.
.