CA Hải Phòng bảo vệ tuyệt đối an toàn nhiều hoạt động kỷ niệm trong các ngày Tết Bính Thân 2016

Thứ Tư, 10/02/2016, 11:54
Trong các ngày Tết Bính Thân 2016, các hoạt động kỷ niệm trên địa bàn thành phố Hải Phòng được Công an thành phố bảo vệ tuyệt đối an toàn, không xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.

Về thực hiện Chỉ thị 36 ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và Quyết định 95 ngày 17/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất và nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả “đèn trời” được thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả rất tốt. Người dân đã ý thức được và tự giác chấp hành, các phường, xã đều không có hiện tượng đốt pháo.

Toàn thành phố xảy ra 02 vụ việc liên quan đến pháo đã được xử lý và đang xác minh làm rõ.

Vụ thứ nhất: Khoảng 00h10’ ngày 8/2/2016, tại đường 359 thuộc thôn 1 xã Ngũ Lão, Thủy Nguyên, tổ tuần tra của Công an huyện kết hợp với lực lượng CBCS tăng cường và Công an xã phát hiện đối tượng Đoàn Quý Quyền, (21 tuổi), ở Thôn 4, xã Ngũ Lão, Thủy Nguyên đang có hành vi đốt pháo nổ. Tổ tuần tra đã tiến hành bắt giữ Đoàn Quý Quyền xử phạt 1.500.000 VNĐ.

Vụ thứ 2: Khoảng hơn 4h ngày 8/2/2016, tại đoạn đường liên xã khu vực giáp ranh giữa xã Phục Lễ, xã Phả Lễ huyện Thủy Nguyên có 2 thanh niên đi xe mô tô đốt pháo nổ quăng ra đường rồi bỏ chạy, người dân địa phương đã đuổi theo nhưng không kịp.

Hiện Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp cùng Công an xã Phục Lễ đang tiến hành xác minh làm rõ để xử lý.


PV
.
.