CSGT bám đường dưới trời nắng nóng

Thứ Tư, 01/07/2020, 07:50
Theo chân tổ TTKS của Trạm CSGT Thăng Bình (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam) làm nhiệm vụ trên tuyến QL1A đoạn qua địa bàn huyện Quế Sơn, chúng tôi mới thấu hiểu hết nỗi vất vả của các cán bộ, chiến sxi (CBCS) CSGT làm nhiệm vụ trong tiết trời nắng nóng gay gắt.


Những ngày này, nắng nóng gay gắt vẫn diễn ra tại khu vực Trung Bộ; trong thời điểm buổi trưa mỗi ngày, mặt đường nhựa bốc hơi hầm hập, có lúc nhiệt độ vượt trên 40 độ C. Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, lực lượng CSGT các tỉnh, thành phố ở miền Trung vẫn bám đường, duy trì thường xuyên hoạt động tuần tra kiểm soát (TTKS), đảm bảo TTATGT...

Theo chân tổ TTKS của Trạm CSGT Thăng Bình (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam) làm nhiệm vụ trên tuyến QL1A đoạn qua địa bàn huyện Quế Sơn, chúng tôi mới thấu hiểu hết nỗi vất vả của các cán bộ, chiến sxi (CBCS) CSGT làm nhiệm vụ trong tiết trời nắng nóng gay gắt.

Gần về trưa, nhiệt độ ngoài trời càng tăng cao, dòng phương tiện hối hả di chuyển hơn. Một cán bộ tổ công tác cho biết, sau 1 tháng triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ từ ngày 15/5 đến 14/6, CBCS Trạm CSGT Thăng Bình vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ TTKS, đảm bảo an toàn trên các tuyến đường phụ trách.

Tuy nhiên, khác với đợt cao điểm được phép dừng tất cả các phương tiện để kiểm tra thì thời điểm hiện nay, tổ công tác chỉ thực hiện dừng các phương tiện có dấu hiệu vi phạm. Một điều nữa là từ khi cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được đưa vào sử dụng đến nay, lưu lượng phương tiện di chuyển trên tuyến QL1A đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Nam đã giảm rõ rệt.

Lực lượng CSGT Quảng Nam làm nhiệm vụ trên tuyến QL1A dưới nắng nóng.

Hầu hết các phương tiện Bắc - Nam đã chọn di chuyển trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi mà ít đi trên QL1A. Tuyến QL1A đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Nam hiện nay chủ yếu có các phương tiện nội tỉnh và một số địa phương lân cận lưu thông qua lại.

Thiếu tá Nguyễn Trung Phước, Trạm trưởng Trạm CSGT Thăng Bình cho biết, các CBCS làm việc liên tục với cường độ cao trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài như hiện nay nên lãnh đạo đơn vị thường xuyên động viên anh em đơn vị nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh công tác đảm bảo TTATGT trên các tuyến đường thì vấn đề đảm bảo sức khỏe cho CBCS làm nhiệm vụ cũng được quan tâm, như yêu cầu CBCS phải mặc áo dài tay để che nắng khi làm việc ngoài đường, thường xuyên rèn luyện thể lực, cung cấp đủ nước uống để tránh tình trạng mất nước do làm việc trong thời gian dài dưới trời nắng gắt…

Thượng tá Nguyễn Thành Nhân, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết, thực hiện tháng cao điểm tổng kiểm soát phương tiện, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã triển khai gần 1.400 ca với khoảng 5.900 lượt CBCS. Qua đó đã phát hiện 6.724 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt, chuyển Kho bạc Nhà nước thu 5,56 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 376 trường hợp, tạm giữ gần 2.000 phương tiện vi phạm để xử lý.

So với tháng trước đó, hoạt động kiểm tra, xử lý tăng 4.700 trường hợp vi phạm, tăng mức xử phạt 4,8 tỷ đồng. CSGT đã kiểm tra, phát hiện 163 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 2 trường hợp sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện.

Trong tháng thực hiện đợt cao điểm, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giảm cả 3 tiêu chí, không xảy ra đua xe trái phép, ùn tắc giao thông. Điều đó cho thấy nhận thức của người tham gia giao thông đã được nâng lên rõ rệt và cũng thể hiện được tác động tích cực của đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện lần này.

Dù đã kết thúc đợt cao điểm, song hoạt động TTKS của CSGT toàn tỉnh Quảng Nam vẫn đang duy trì thường xuyên. Bên cạnh triển khai các tổ công tác TTKS nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, như: Vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ, chở hàng cồng kềnh…

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng CSGT các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác đảm bảo TTATGT, nhất là triển khai xử lý nghiêm trường hợp xe tải, xe ben chở vật liệu, đất, cát… không đảm bảo các quy định pháp luật, nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Còn tại TP Đà Nẵng, trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, lực lượng CSGT vẫn bám đường làm nhiệm vụ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để đảm bảo an toàn giao thông. 

Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, chia sẻ, đơn vị vẫn bám theo chương trình công tác thường ngày; bố trí lực lượng ra các chốt, các tuyến đường trọng điểm để giải quyết vấn đề TTATGT, giúp cho người và phương tiện đi lại được thuận lợi, an toàn, thông suốt, tránh ùn tắc giao thông xảy ra...

Ngọc Thi
.
.