CSGT Đồng Nai: Truy bắt nhiều đối tượng hình sự

Chủ Nhật, 25/02/2007, 09:18
Trong thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đã phát hiện 11 vụ, bắt giữ 14 đối tượng phạm pháp; thu giữ nhiều phương tiện và tang vật…

Vụ nổi bật nhất là việc bắt giữ chiếc ôtô khách loại 15 chỗ ngồi mang biển số 54L- 2647 vận chuyển trái phép gần 1,1m3 gỗ giáng hương vào sáng 1/11/2006.

Mặc dù tổ tuần tra kiểm soát đã có tín hiệu dừng xe để kiểm tra, nhưng lái xe vẫn cố tình bỏ chạy và khi bị truy đuổi, các đối tượng đi trên chiếc xe này liền mở cửa sau vứt gỗ xuống đường.

Không chỉ nhằm gây cản trở lực lượng làm nhiệm vụ, mà các đối tượng còn tạo ra tình huống rất nguy hiểm cho các phương tiện đang lưu thông trên đường. Khi chiếc xe bị tai nạn dừng lại. Tổ tuần tra kiểm soát phối hợp với Công an địa phương và nhân dân truy đuổi, bắt giữ được 2 đối tượng: Nguyễn Văn Đông (Tèo - 23 tuổi), ngụ phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước và Kim Văn Cương (34 tuổi), cư trú thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Hoặc vào lúc 11h30' ngày 21/10/2006, tổ tuần tra kiểm soát đang làm nhiệm vụ tại Km 1835, QL1A, thuộc xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, phát hiện 2 đồng chí Công an huyện Thống Nhất và một số người dân đang đuổi theo 2 đối tượng đi trên chiếc xe gắn máy BKS 60S5-9698.

Ngay lập tức, hai đồng chí Hồ Văn Vũ và Nguyễn Tấn Khanh được lệnh phối hợp hỗ trợ truy đuổi và bắt giữ được 2 đối tượng vừa lấy trộm chiếc xe của Nguyễn Hồng Duy (20 tuổi), ngụ khu phố 2, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom (Đồng Nai). Đó là Trần Quốc Quân (24 tuổi), ngụ 35/62, phường Long Bình, TP Biên Hòa và Cao Văn Sửu (23 tuổi), cư trú xã Yên Xuân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Tiếp đó, lúc 7h35' ngày 29/10/2006, các đồng chí Lê Văn Hoàng (B), Trần Quốc Trung đang làm nhiệm vụ ở Km 24, thuộc QL20, huyện Định Quán phát hiện người điều khiển xe gắn máy BKS 49V3-0183 đi từ tỉnh Lâm Đồng về hướng Đồng Nai. Thấy có dấu hiệu khả nghi, tổ tuần tra cùng lực lượng bảo vệ của Công ty Cao su Đồng Nai truy đuổi và bắt giữ Lê Trung Thủy.

Tại cơ quan Công an, Lê Trung Thủy khai nhận cùng 3 đối tượng khác vừa lấy cắp được 2 chiếc xe gắn máy ở thị xã Bảo Lộc (Lâm Đồng), trên đường mang đến TP Hồ Chí Minh tiêu thụ thì bị bắt.

Lực lượng CSGT còn phát hiện, bắt giữ Bùi Trọng Lành, ngụ ấp Tân Lập, xã Phú Túc, huyện Định Quán đang đi chiếc xe gắn máy BKS 49T1-3438, đây là chiếc xe do Lành và đồng bọn gây ra vụ cướp ở Km 30, QL20, huyện Định Quán vào giữa tháng 4/2006…

Thu Thảo
.
.