CSGT Đà Nẵng đảm bảo ATGT giữa trời "bỏng rát"

Thứ Năm, 05/07/2018, 10:21
10h45’, những “điểm nóng” như cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, ngã tư Lê Duẩn, người tham gia giao thông ai cũng muốn len nhanh qua dòng xe cộ đông đúc để trốn cái nóng hầm hập, ngột ngạt từ mặt đường bỏng rát hơn 40 độ phả vào mặt… Vậy mà, các chiến sĩ CSGT Công an TP Đà Nẵng mồ hôi lấm đầy trên trán, đẫm ướt trên lưng vẫn đảm bảo nhiệm vụ đảm bảo TTATGT cho thành phố…

Ngay tại cửa ngõ phía Nam của TP Đà Nẵng, tổ tuần tra kiểm soát do Đại úy Nguyễn Phan Ngọc Tiến làm Tổ trưởng tổ tuần tra kiểm soát trạm Cửa ô Hòa Phước, Đà Nẵng vẫn ngược nắng điều tiết giao thông. 

Đại úy Tiến chia sẻ, những ngày này Đà Nẵng đang vào mùa cao điểm du lịch, nên không chỉ lưu lượng giao thông tăng cao, mà các chuyến xe khách Bắc - Nam đưa du khách đến Đà Nẵng tăng đột biến.

Các chiến sĩ CSGT Công an TP. Đà Nẵng “mướt mồ hôi” dưới  nắng nóng 40 độ C để đảm bảo TT ATGT thành phố.  

Do nhu cầu đến Đà Nẵng du lịch lớn nên không ít các chủ xe khách cũng “chạy đua” tốc độ với nắng nóng, “đẩy nhanh tiến độ” đưa đón khách. Để đảm bảo TTATGT trên các tuyến quốc lộ 1 A, QL 14B, các cán bộ chiến sĩ trong tổ TTKS đã phải căng mình giữa nắng nóng. Kịp thời ngăn chặn, kiểm soát những xe quá tốc độ, xe nhồi nhét hành khách…

Tại 2  “điểm nóng” là cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý, Tổ trưởng tổ TTKS đồng chí Hồ Thanh Hiền cũng chia sẻ: Không chỉ nắng nóng như mấy ngày qua, mà hai điểm nút giao thông này thường xuyên xảy ra ùn tắc vào các giờ cao điểm như 11h30 và 17h vào hầu hết các ngày trong tuần. Đây là điểm chính từ sân Bay quốc tế Đà Nẵng ra các khu du lịch nghỉ dưỡng trên địa bàn quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn. Vì vậy, đối mặt với nắng rát bỏng ở trên cao, mặt đường hầm hập trên 40 độ C, toàn đội vẫn phải căng mình làm tròn nhiệm vụ. Chưa kể, để trốn nóng nên dòng người đổ ra các bãi tắm như Bãi Phạm Văn Đồng, Mỹ Khê có lúc lên đến cả nghìn người... suốt từ 16h chiều cho đến tận 21h đêm các chiến sĩ CSGT vẫn thấm đẫm mồ hôi luôn túc trực tại các ngã tư Trần Hưng Đạo, cầu Sông Hàn, Trần Phú - Nguyễn Văn Linh để đảm thông luồng giao thông, đảm bảo người dân không phải chịu cảnh "ùn tắc" giữa trời nắng nóng...

Theo Đại tá Lê Ngọc, Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết: Những ngày qua, mặc dù thời tiết tại thành phố Đà Nẵng rất khắc nghiệt, ngày nắng nóng, vào giờ cao điểm giao thông có nơi nhiệt độ lên đến trên 40 độ C, nhưng các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng vẫn “mướt mồ hôi” nỗ lực khắc phục khó khăn về thời tiết, làm tốt công tác đảm bảo trật tự ATGT.


Giữa nắng bỏng rát ở trên cao, hay mặt đường vẫn hầm hập 40 độ C dù chiều tối các chiến sĩ CSGT Công an TP. Đà Nẵng vẫn mướt mồ hôi điều tiết, đảm bảo ATGT cho người dân và du khách. 

Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT , lực lượng Cảnh sát giao thông TP Đà Nẵng còn phục vụ tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông cho suốt kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 từ ngày 25-6 đến 27-6- 2018; đảm bảo TTATGT đối với Kỳ họp Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF 6) vừa diễn ra tại TP Đà Nẵng, với sự tham gia của khoảng 1.500 đại biểu đến từ hơn 180 quốc gia cùng nhiều tổ chức quốc tế và khu vực; Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF 2018...

Phòng CSGT Đà Nẵng đã thường xuyên bố trí lực lượng làm nhiệm vụ điều hòa, hướng dẫn giao thông tại các tuyến, chốt phức tạp, đồng thời chủ động nắm tình hình, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến trọng điểm, tập trung xử lý vi phạm chuyên đề theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo phòng: tốc độ, nồng độ cồn, xe cũ nát, lôi kéo, quá tải, đi ngược chiều…


Hoài Thu
.
.