CSGT Công an Bắc Ninh: Kiên quyết truy đuổi lái xe chống người thi hành công vụ

Thứ Ba, 07/04/2009, 14:48
Trong lúc làm nhiệm vụ tại Km 136+200, QL1A, thuộc địa phận phường Đại Phúc (TP Bắc Ninh), Tổ công tác của Phòng CSGT và Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện xe ôtô BKS 29H-7418, loại 16 chỗ ngồi, điều khiển hướng Bắc Ninh - Hà Nội có biểu hiện nghi vấn về vận chuyển hàng lâm sản trái phép.

Tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính nhưng chủ xe bất chấp hiệu lệnh vẫn điều khiển xe lạng lách bỏ chạy. Tổ công tác lập tức đuổi theo, đồng thời thông báo cho Tổ TTKSGT của Phòng CSGT và Cục CSGT (Bộ Công an).

Khi chiếc xe chạy đến điểm Tổ công tác đang làm nhiệm vụ, mặc dù thấy hiệu lệnh dừng xe, nhưng tài xế vẫn liều lĩnh lao xe thẳng vào Tổ công tác. Quyết không để đối tượng thoát thân, Trung úy Phạm Hoàng Hạnh điều khiển xe ôtô đặc chủng cùng một số đồng chí trong Tổ công tác đi môtô rượt đuổi.

Mặc dù các chiến sỹ Công an thường xuyên sử dụng tín hiệu ưu tiên và phát loa yêu cầu chấp hành mệnh lệnh, nhưng chủ xe vẫn cho xe chạy với vận tốc cao, không cho xe từ phía sau vượt lên.

Đến Km 149+ 500, địa phận Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, Trung úy Hạnh điều khiển xe bứt lên phía trước, liên tục ra hiệu cho đối tượng dừng xe nhưng đối tượng vẫn không chấp hành. Bất ngờ, lái xe vù ga đâm thẳng vào phía sau ôtô của Trung úy Hạnh làm xe bị lật nghiêng.

Sau hơn 10 giờ khẩn trương điều tra truy xét, Công an thị xã Từ Sơn đã xác định được đối tượng điều khiển xe ôtô BKS 29H-7418 là Hấu Lập Tiến, 39 tuổi, trú tại khu Tân Mỹ I (Hữu Lũng, Lạng Sơn).

Tại cơ quan Công an, đối tượng Tiến khai, sau khi gây án, anh ta chạy xe về thôn Thụy Lôi (Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội) giấu xe, rồi đón xe khách về Lạng Sơn ẩn náu.

Đến đầu tháng 4/2009, Công an thị xã Từ Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Hấu Lập Tiến về hành vi chống người thi hành công vụ

Phương Giang
.
.