CSCĐ không nhận tiền hối lộ

Chủ Nhật, 31/01/2010, 10:53
Bị CSCĐ phát hiện đang chở dây cáp đồng do trộm cắp được, Tuấn và Bình đã hối lộ Tổ công tác 1,5 triệu đồng, nhưng bị các anh lập biên bản cảnh cáo.

Theo tin từ Trung đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội, vào hồi 5h45' ngày 30/1, Tổ công tác Đại đội 6 thuộc đơn vị này do Đại úy Trần Gia Huấn làm tổ trưởng tuần tra, kiểm soát trên đường Phạm Văn Đồng đã phát hiện 2 thanh niên đi trên một xe máy, phía sau mang theo dây cáp đồng (xác định là dây cáp điện và lõi dây cáp điện), tổng trọng lượng khoảng 30kg.

2 đối tượng khai là Nguyễn Quốc Tuấn, trú tại Thị Vân, TP Việt Trì, Phú Thọ và Cao Khắc Bình, trú tại Diễn Ngọc, Diễn Châu, Nghệ An, cả hai đều là lái xe. Số tài sản nêu trên do 2 đối tượng trộm cắp được và đang trên đường đưa đi tiêu thụ.

Trong khi lập biên bản, đối tượng đã hối lộ Tổ công tác 1,5 triệu đồng xin tha. Hành vi hối lộ nêu trên đã bị lập biên bản cảnh cáo. Đối tượng và tang vật, Tổ công tác đã bàn giao cho Đồn Công an số 1, Mỹ Đình, Từ Liêm để xử lý theo thẩm quyền.

Ngoài ra, cùng thời điểm trên, một số Tổ công tác khác thuộc Trung đoàn CSCĐ còn phát hiện 5 vụ gồm 6 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, thu giữ 216 chai rượu ngoại, 29 tuýp nước, 2 xe máy, 2 dao nhọn, 1 dùi cui điện... Số tài sản và đối tượng đã bàn giao cho Công an phường sở tại xử lý theo quy định

Đào Minh Khoa
.
.